"Những ngày cuối đời" khó lý giải của Bộ trưởng QP Triều Tiên

My Lan |

Sau khi tình báo Hàn Quốc "tung" tin Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên bị xử bắn, một số chuyên gia đã chỉ ra những sự xuất hiện "khó hiểu" của ông này và bày tỏ sự nghi ngờ.

Hãng thông tấn chính thức Hàn Quốc Yonhap dẫn báo cáo của cơ quan tình báo nước này NIS cho hay, Triều Tiên đã xử bắn Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong Chol hôm 30/4, trước sự chứng kiến của hàng trăm người.

Lý do mà ông Hyon bị xử bắn được cho là ngủ gật trong một sự kiện có sự tham dự của ông Kim Jong Un - một hành vi bất kính với lãnh đạo.

Ngay sau đó, một số hãng tin và các chuyên gia đã đưa ra bằng chứng về sự xuất hiện khó lý giải của ông này trước công chúng trong những ngày được cho là "cuối đời", nhằm bày tỏ sự nghi ngờ đối với tính xác thực thông tin.

"Hành tung" của Bộ trưởng Quốc phòng

Theo hãng tin Mỹ ABC News, ngày 26/4, Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao Động Triều Tiên đã đăng tải bức ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Hyon Yong Chol ngồi gần nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong một sự kiện ở Bình Nhưỡng.

Đúng là trong bức ảnh này, ông Hyon nhắm mắt, song không rõ liệu lúc đó có thực ông đang ngủ không, hay chỉ đang nhìn xuống.

Tới ngày 28/4, ông Hyon đã tham dự một buổi hòa nhạc của ban nhạc nổi tiếng Triều Tiên Moranbong tại Bình Nhưỡng.

ABC News cho hay, hai ngày sau đó, tức là ngày 30/4 (ngày được cho là diễn ra vụ xử bắn), ông Hyon hoàn toàn vắng mặt trong bức ảnh kỷ niệm chính thức của nhà lãnh đạo Kim Jong Un với những người cùng tham dự một hoạt động huấn luyện quân sự.

Dù thế, Cheong Seong Chang, một nhà nghiên cứu Triều Tiên tại Viện Sejong (Hàn Quốc) thì cho hay, cùng ngày 30/4, vẫn có thể nhìn thấy tên của ông Hyon trên tờ Rodong Sinmun.

Hãng tin Mỹ New York Times dẫn lời nhà nghiên cứu Cheong tiết lộ, ông phát hiện ra điều đó trong lúc tìm kiếm hình ảnh và thông tin về nhân vật này trên truyền thông Triều Tiên, sau khi biết được tin Bộ trưởng Hyon bị xử tử.

"Điều này nghĩa là trước ngày 29/4, ông ta không bị bắt. Nó cũng đồng nghĩa với việc ông ta bị bắt ngày 30/4 và bị xử tử cùng ngày. Đây là điều khó có thể tin được, trừ khi ông ta đã cố gắng làm điều gì đó, ví như ám sát Kim Jong Un".

Bên cạnh đó, New York Times dẫn lời các chuyên gia Hàn Quốc cho hay, ông Hyon vẫn xuất hiện cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên trong các bộ phim tuyên truyền cũ hồi tuần qua, đồng thời bày tỏ nghi ngờ về tính xác thực của thông tin từ NIS.

Cũng nắm được một vài thông tin về "hành tung" của ông Hyon, nghị sĩ Hàn Quốc Shin Kyoung Min cho rằng, sự việc lần này hoàn toàn khác với các "thông lệ" của Triều Tiên.

"Khi chúng tôi được thông báo về bằng chứng xác đáng của thông tin này - sự vắng mặt (của ông Hyon) vào ngày 30/4, tôi đã nghi ngờ. Chúng tôi vừa mới thấy ông Hyon trên TV ngày hôm qua".

Nghị sĩ Hàn Quốc
Shin Kyoung min
Nếu đúng là Triều Tiên xử tử nhân vật số 2 phụ trách quốc phòng, họ phải chắc chắn rằng ông ta biến mất trong tất cả các chương trình. Đó mới đúng là phong cách của họ.

Trong khi đó, Chuyên gia Triều Tiên Andrei Lankov từ Đại học Kookmin cũng chia sẻ với mạng tin NK News rằng, ông chưa "hoàn toàn bị thuyết phục" bởi thông tin của tình báo Hàn Quốc. 

Hồi năm 2013, khi ông Jang Song Thaek bị xử tử, Triều Tiên đã rất nhanh chóng xóa tất cả hình ảnh của ông Jang khỏi toàn bộ bài báo, tài liệu và cắt bỏ tất cả các cảnh có sự xuất hiện của nhân vật này trong phim tài liệu tuyên truyền.

Ông Jang Song Thaek cũng hoàn toàn biến mất trước công chúng những ngày trước khi bị xử tử.

Tình báo Hàn Quốc đính chính nguồn tin ngay trong ngày

Ông Hyon Yong Chol bên cạnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Ông Hyon Yong Chol bên cạnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Chia sẻ trên tờ ABC News, nghị sĩ Hàn Quốc Shin cho hay, ông đã liên tục đặt câu hỏi với các chuyên gia tình báo, song ban đầu, NIS khẳng định rằng họ đã "kiểm tra qua nhiều kênh" và "Hyon đúng là bị xử tử".

NIS đã nói với ông Shin rằng, không như vụ xử tử Jang Song Thaek, trường hợp của ông Hyon chỉ diễn ra 2 - 3 ngày sau khi ông này bị bắt mà không được đưa ra tòa.

Ban đầu, tình báo Hàn Quốc tuyên bố, họ không thể công khai nguồn tin, song đó là một nguồn đủ tin cậy để thông báo thông tin với Quốc hội.

Trước sức ép của dư luận và cả các quan chức Hàn Quốc về tính chính xác của nguồn tin, Phát ngôn viên NIS giải thích với ABC News: "Chúng tôi có thông tin tình báo rằng ông ấy bị tử hình bằng súng, nhưng điều này chưa được kiểm chứng".

Vài giờ sau, vào buổi chiều, NIS đã lên tiếng đính chính tin tức của mình rằng, ông Hyon có khả năng bị khai trừ, chứ không phải bị xử bắn.

Hiện cả truyền thông và giới chuyên gia vẫn chưa tìm được một lời giải thích hợp lý nào cho sự xuất hiện liên tục của ông Hyon trước khi bất ngờ bị "xử bắn".

TQ hạ đặt giàn khoan 981 trên Biển Đông, CSBVN theo dõi chặt chẽ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại