BBC: Bộ trưởng QP bị bắn đúng ngày Kim Jong Un hủy chuyến đi Nga

Đức Huy - My Lan - Hải Võ |

Chỉ hai tuần sau khi trở về từ Nga, Hyon Yong Chol đã phải đối mặt với án tử hình từ lãnh đạo Kim Jong Un, người sau đó lập tức hủy chuyến đi Moscow dự duyệt binh Ngày Chiến thắng.

Hôm nay, 13/5, BBC dẫn nguồn cơ quan tình báo tại Seoul cho biết, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh xử bắn Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong Chol hôm 30/4 vừa qua, trước sự chứng kiến của hàng trăm người.

Theo đó, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cũng nói thêm, "tội trạng" dẫn tới án tử hình là do ông Hyon đã "ngủ gật" trong một sự kiện có sự tham gia của Kim Jong Un, và để sót chỉ thị của lãnh đạo Triều Tiên.

Hyon Yong Chol (ngoài cùng bên trái) ngủ gật trong cuộc họp có sự tham gia của Kim Jong Un. Ảnh: China Daily

Hyon Yong Chol (ngoài cùng bên trái) ngủ gật trong cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un diễn ra hôm 24-25/4. Ảnh: China Daily.

Phía Triều Tiên đến nay chưa chính thức xác nhận thông tin về cái chết của ông Hyon. Tuy nhiên theo Yonhap (Hàn Quốc), các thành viên nghị viện nước này đã nhận được thông báo về sự việc trên.

Nếu thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên bị xử tử là chính xác, thì thời điểm cái chết của một trong những nhân vật quyền lực nhất Bình Nhưỡng đang khiến giới phân tích hoài nghi về nguyên nhân thật sự đằng sau vụ việc này.

Có thật sự là "chết vì ngủ gật"?

Hôm 15/4 vừa qua, ông Hyon đã có chuyến công du tới Moscow, một chuyến đi được giới phân tích nhận định là đóng vai trò "mở đường" cho cuộc xuất ngoại rất được trông đợi của Kim Jong Un nhân dịp đại lễ Ngày Chiến thắng.

Tại đây, ông Hyon đã đối thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, người khi đó nhấn mạnh phía Nga rất mong đợi chuyến viếng thăm của lãnh đạo Triều Tiên vào ngày 9/5.

Hyon Yong Chol phát biểu tại Moscow. Ảnh: TASS

Hyon Yong Chol phát biểu tại Hội nghị An ninh Quốc tế tại Moscow (MCIS), trong khuôn khổ chuyến thăm Nga giữa tháng Tư vừa qua. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, hôm 30/4, tức là chỉ hai tuần sau đó, Kim Jong Un bất ngờ tuyên bố sẽ không tham dự đại lễ Ngày Chiến thắng như dự kiến, với lý do ông bận "giải quyết các vấn đề nội bộ".

Theo BBC, cũng đúng hôm 30/4, ông Hyon bị xử bắn.

Theo phân tích của giáo sư Yang Moo Jin thuộc trường Đại học Nghiên cứu các vấn đề Triều Tiên tại Seoul, cái chết của Hyon Yong Chol, một trong ba quan chức quân đội thân cận nhất của Kim Jong Un, khiến ông hết sức ngạc nhiên.

Một bản báo cáo của kênh Phượng Hoàng (Hong Kong) cho biết, trong chuyến thăm Nga tháng trước, ông Hyon đã được giao nhiệm vụ đàm phán mua về 4 hệ thống tên lửa đất-đối-không S-300. Tuy nhiên, phía Nga đã từ chối thương vụ này.

Theo giáo sư Yang, đây nhiều khả năng mới là lý do tại sao Kim Jong Un quyết định không tới Nga, và cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến án tử hình dành cho Hyon Yong Chol.

Giáo sư - Nhà nghiên cứu
Yang Moo Jin
Ông Hyon đã làm hỏng nhiệm vụ được Kim Jong Un giao phó, và nhiều khả năng thất bại này đã dẫn đến cái chết của Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên.

"Quyền lực số hai"

Nếu như Kim Yong Nam được coi là "bộ mặt" của Triều Tiên trên trường quốc tế, thì Hyon Yong Chol chính là "cánh tay phải" của Kim Jong Un trong các vấn đề quân sự, và được một vài cơ quan báo chí Trung Quốc đánh giá là "quyền lực số hai" tại Bình Nhưỡng.

Theo KCNA, ông Hyon Yong Chol được Quân ủy đảng Lao động Triều Tiên và Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên quyết định phong làm phó nguyên soái quân đội nhân dân Triều Tiên ngày 17/7/2012.

Chinanews (Trung Quốc) cũng cho biết, ông Hyon được phong Trung tướng từ năm 2002.

Tháng 3/2009, Hyon Yong Chol được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tối cao khóa XII của Triều Tiên.

Tháng 9/2010, ông này được thăng hàm tướng 4 sao cùng đợt với Ủy viên thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Kim Jong Un, cô ruột ông Kim là Bí thư đảng Lao động Kim Kyong Hui, Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Triều Tiên Choe Ryong Hae và phó Tổng tham mưu trưởng Choe Pu Il.

Ông Hyon nằm trong Ủy ban phụ trách tang lễ Phó nguyên soái Jo Myong Rok tháng 11/2010 và cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il vào tháng 12/2011.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng này từng được chính phủ Triều Tiên dưới thời ông Kim Jong Un đánh giá rất cao nhờ “cống hiến to lớn cho sự nghiệp xây dựng quốc gia giàu mạnh và tăng cường lực lượng quốc phòng”.

Ông Hyon cũng được trao huân chương Kim Jong-il vào tháng 2/2012.

<< Chu Vĩnh Khang đừng mơ hão chuyện "lật kèo" với Bắc Kinh

<< Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên bị xử bắn vì ngủ gật?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại