Mỹ cảnh báo ý định dùng vũ lực lấy lại sân bay Donetsk của Kiev

Tùng Dương |

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh, những nỗ lực, nếu có, của chính quyền Kiev nhằm chiếm lại sân bay Donetsk sẽ vi phạm thỏa thuận Minsk.

Hãng RIA Novosti ngày 13/5 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Washington rất quan tâm tới động thái của chính quyền Kiev đối với các vùng lãnh thổ bị ly khai miền Đông chiếm đóng.

Tuy vậy, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ khẳng định, hành động của quân đội Kiev nhằm chiếm lại sân bay Donetsk sẽ vi phạm thỏa thuận Minsk và Washington kiên quyết phản đối điều này.

“Nếu Tổng thống Poroshenko chủ trương kế hoạch chiếm lại sân bay Donetsk, chúng tôi sẽ cảnh báo Kiev về sự đổ vỡ thỏa thuận Minsk”, Ngoại trưởng Mỹ Kerry trao đổi với báo giới Nga sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

“Có lẽ ông Poroshenko đề cập hành động trên trong tương lai. Vào thời điểm này, điều đó sẽ đi ngược tiến trình hòa bình ở Donbass”, Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Cùng ngày, điện Kremlin cũng bày tỏ quan điểm, cho rằng, quyết định tái chiếm sân bay Donetsk, một địa điểm chiến lược trong cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine, của Tổng thống Petro Poroshenko sẽ vi phạm hiệp ước hòa bình Minsk.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết: “Tất nhiên lời nói đó là vi phạm thỏa thuận hòa bình. Thực tế chúng tôi đã luôn nói rằng Ukraine không tuân thủ thỏa thuận Minsk một cách chặt chẽ”.

Trước đó, Tổng thống UKraine Petro Poroshenko thề sẽ chiếm lại sân bay Donetsk "bằng mọi giá", mặc dù điều này sẽ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Minsk.

Theo thỏa thuận Minsk, các bên ở Ukraine phải đưa vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực giao tranh.

“Tôi hoàn toàn tin rằng chúng ta sẽ có thể giải phóng sân bay, bởi đó là đất của chúng ta. Và chúng ta sẽ xây dựng lại nơi ấy”, ông Poroshenko nhấn mạnh, đồng thời cam kết dựng tượng cho những người lính Ukraine đã chiến đấu chống lại quân ly khai ở miền Đông để lấy lại sân bay Donetsk.

>> Trung Quốc đứng đâu trong thế chân vạc Nga-Trung-Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại