Anh bị tố cáo xuất khẩu chất độc thần kinh cho Syria

Bảo An |

(Soha.vn) - Anh đã cấp giấy phép xuất khẩu các hóa chất có khả năng được sử dụng để chế tạo chất độc thần kinh sarin sang Syria.

Theo thông tin trên tờ Sunday Mail (Scotland) và một số trang tin phương Tây, giấy phép xuất khẩu sang Syria các hóa chất có thể sử dụng để tạo chất độc thần kinh sarin như potassium và sodium fluoride, đã được cấp cho một số công ty của Anh 10 tháng sau khi bắt đầu cuộc nội chiến ở đất nước Trung Đông này và chỉ bị thu hồi sau đó 6 tháng, khi Liên minh châu Âu áp dụng lệnh trừng phạt đối với chính quyền của Tổng thống Assad.

Phản ứng trước việc hóa chất được bán cho Syria, các nhà chính trị và các nhà hoạt động đã yêu cầu Thủ tướng Anh Cameron giải trình về vấn đề này.

Các nạn nhân trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô thủ đô Damascus, Syria.
Các nạn nhân trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô thủ đô Damascus, Syria.

Nghị sĩ Thomas Docharty, một thành viên của Ủy ban Quốc hội về kiểm soát xuất khẩu vũ khí, cho biết: “Thật cẩu thả và thiếu thận trọng khi xuất khẩu hóa chất có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí hóa học... Tôi muốn biết có cuộc điều tra nào được tiến hành để xác định xem hóa chất xuất khẩu sang Syria sau đó có bị sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào dân thường hay không.”

Tương tự, Mark Bitel, thành viên của Tổ chức chống buôn bán vũ khí (Scotland), cho biết: “Chính phủ Anh tuyên bố có một chính sách đúng đắn về xuất khẩu vũ khí, nhưng khi thực hiện, mọi việc diễn ra hoàn toàn khác. Chính phủ đã thể hiện thói đạo đức giả khi nói về vũ khí hóa học, nếu họ cấp giấy phép xuất khẩu hóa chất cho các chế độ như Syria.”

Thông tin Anh xuất khẩu hóa chất sang Syria được công bố vào tháng 7 vừa qua, nhưng thời điểm xuất khẩu không được tiết lộ. Chính phủ Anh cũng đã từ chối công khai danh tính của các công ty được cấp giấy phép.

Đáp trả những cáo buộc của bài báo trên tờ Sunday Mail, chính phủ Anh phủ nhận khả năng các hóa chất được cấp phép xuất sang Syria sau khi cuộc nội chiến bắt đầu bị sử dụng để chế tạo các chất độc như sarin.

Một phát ngôn viên của chính phủ cho biết nước Anh“áp dụng một trong những hệ thống kiểm soát xuất khẩu vũ khí khắt khe nhất trên thế giới. Một giấy phép xuất khẩu sẽ không được cấp khi chúng tôi đánh giá rủi ro của mặt hàng có thể được sử dụng vào các mục đích đàn áp hay xung đột tại một quốc gia, hoặc sử dụng để chống lại một quốc gia khác, hay đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta”.

Nhân vật này cũng khẳng định giấy phép được cấp tháng 1/2012 và được thu hồi trước khi bất cứ lô hóa chất nào được xuất đi. Các công ty được cấp phép và khách hàng của họ đều đã chứng minh được rằng số hóa chất nói trên được sử dụng vào mục đích dân sự, cụ thể là phủ bề mặt các thanh nhôm làm khung cửa sổ và một số sản phẩm khác.

Các chuyên gia cũng cho biết, fluoride là thành phần cơ bản để chế tạo các chất độc thần kinh, nhưng nó cũng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích lương thiện.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục, vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại