Quân Syria "lội ngược dòng" ngoạn mục ở Deir Ezzor, toán lính IS trốn dưới hầm bị tóm gọn

Linh Nguyễn |

Đến ngày 3/4, lực lượng quân đội Ả-rập Syria (SAA) phối hợp cùng quân đồng minh đã áp đảo hoàn toàn IS tại Deir Ezzor, hướng đến mục tiêu là căn cứ không quân Deir Ezzor.

Trang tin Al-Masdar News ghi nhận cú lội ngược dòng ngoạn mục, khi 60 chiến binh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) thương vong sau khi SAA thực hiện đợt tấn công lớn nhất trên tiền tuyến phía đông trong suốt nhiều tháng ròng rã.

Trong khi đó, lực lượng quân chính phủ cuối cùng cũng đã phá hủy được phòng tuyến của IS tại khu vực này.

Trong chiến dịch quy mô lớn nhắm vào khu vực phía nam thành phố Deir Ezzor - thành phố lớn nhất phía đông Syria, Lữ đoàn không quân số 104, các tiểu đội thuộc Quân đoàn 3 và 7 cùng lực lượng Al-Shaitat đã tiến sâu khoảng 400m trên đường đến căn cứ không quân Deir Ezzor, tấn công khu nghĩa trang được gia cố vững chắc.

Mặc dù Al-Masdar News đã đăng tải thông tin về chiến dịch của SAA trước đó nhiều ngày, quân IS vẫn hoàn toàn rơi vào thế bị động trước quy mô và lực lượng đông đảo làm mũi nhọn dẫn đầu cuộc tấn công.

Chỉ trong thứ Ba (4/4), 25 chiến binh IS đã tử vong và khoảng 35 người bị thương, theo một nguồn tin từ nội bộ quân đoàn đóng tại Deir Ezzor. Không chỉ vậy, phe SAA bắt giữ toàn bộ số lính IS nấp dưới hầm và phá hủy một xe tăng T-72 trên đường tiến quân.

Như vậy, lực lượng có mặt tại thành phố Deir Ezzor chỉ còn cách các đồng đội đang mắc kẹt trong sân bay Deir Ezzor 1 km.

Al-Masdar News ghi nhận, căn cứ không quân Deir Ezzor bị cách ly hoàn toàn khỏi các khu vực dân sinh - do chính quyền Syria quản lý tại thành phố Deir Ezzor - sau một đợt tấn công toàn diện của IS vào tháng 1/2-17.

Có khoảng 85.000 dân thường đang bị bao vây phía trong Deir Ezzor, nhưng thường xuyên nhận được hàng cứu trợ do máy bay thả xuống.

Deir Ezzor vốn nổi tiếng là cái bẫy chết người với IS do có hàng nghìn chiến binh đã tử trận kể từ 2014. Mặc dù đã vây hãm thành phố này suốt nhiều năm, Nhà nước Hồi giáo chưa thể đánh bại lực lượng quân chính phủ do Thiếu tướng Issam Zahreddine chỉ huy.

Trong khi đó, quân SAA đã phát động chiến dịch chống IS riêng biệt khác ở thành cổ Palmyra, với mục tiêu giải phóng hoàn toàn Deir Ezzor khỏi gọng kìm của IS.

Tuy nhiên, lực lượng quân chính phủ tại trung tâm Syria sẽ phải tiến quân khoảng 155 km về phía đông nếu muốn giải thoát các tiểu đội SAA và dân thường đang đối mặt với nhiều nguy hiểm tại Deir Ezzor.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại