Xem 'xe tăng bay' Su-34 khai hỏa diệt mục tiêu

Bảo An |

(Soha.vn) - "Xe tăng bay" Su-34 của Không quân Nga phóng tên lửa và nhả bom tiêu diệt một loạt mục tiêu trên mặt đất và trên không.

Su-34 được phát triển từ những năm 1990 dựa trên nền tảng của máy bay chiến đấu Su-27. Su-34 được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu trên không, mặt đất và trên biển bao gồm cả các mục tiêu nhỏ và di động. "Xe tăng bay" có thể thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoặc một mình ở cả ngày và đêm dưới nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.

	Máy bay cường kích hạng nặng Su-34.

Máy bay cường kích hạng nặng Su-34.

Cường kích Su-34 có thể đạt tốc độ tối đa Mach 1,8 ở trần bay cao và Mach 1,14 ở trần bay thấp. Tầm bay chiến đấu hơn 1.000km. Nó có tới 12 giá treo vũ khí mang được tới 8.000 kg vũ khí.

Tương tự  như Su-27/Su-30 của Không quân Nga, Su-34 được trang bị pháo 30 mm GSh-30-1. Ngoài ra, nó còn được trang bị các kiểu vũ khí chiến thuật hoặc chiến lược tầm xa để tiêu diệt mục tiêu gồm tên lửa dẫn đường chống hạm Kh-59 Ovod, tên lửa không đối đất Kh-29 và Kh-31, tên lửa chống tàu Kh-35 Uran và Kh-41 Moskit. Su-34 cũng có thể mang theo nhiều loại bom gồm cả bom thông thường và bom có điều khiển.

Xem video:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại