Xe tăng đặc biệt di chuyển khi có thảm họa hạt nhân

Trên ấn bản điện tử của nhật báo Izvestia, một trong những tờ báo lâu đời có lượng độc giả hàng đầu Liên bang Nga số ra ngày 27/5 vừa qua đã đăng tải nguồn tin gây chú ý, được giới chuyên gia quân sự quốc tế đặc biệt lưu tâm.

Theo đó Bộ Quốc phòng Nga đã đặt làm một loại xe tăng đặc chủng, vừa có tính năng tàng hình lại vừa có thể di chuyển trong điều kiện thảm họa hạch tâm hoặc chiến tranh hóa học. Mục đích giúp lãnh đạo bộ kịp thời di tản khẩn cấp tới những khu vực trú ẩn đặc biệt, tiếp tục chỉ đạo công cuộc phòng thủ đất nước một khi xảy ra cuộc chiến hạt nhân.

Ngoài Nguyên soái Sergei Shoygu, đương kim Bộ trưởng Quốc phòng và các thứ trưởng chuyên trách ra, loại xe này cũng được Cơ quan An ninh liên bang (FSB) sử dụng để di chuyển các nhà lãnh đạo chủ chốt của nhà nước và chính phủ tới nơi an toàn trong tình trạng có thảm họa.

Trước đây một kiểu xe tương tự có tên gọi "Ladoga" được liệt vào dạng phương tiện vận chuyển với độ an toàn và bảo mật cực cao (VZTS), do Xí nghiệp Quốc phòng nổi tiếng Transmash ở thành phố Leningrad (nay là Saint Petersburg) đóng vào đầu thập niên 80 thế kỷ trước.

Dựa trên sự cải tạo nâng cấp từ loại xe tăng hạng nặng T-80, xe tự hành Ladoga đã tiến vào khảo sát khu vực Chernobyl sau vụ nổ nhà máy điện nguyên tử hồi cuối tháng 4/1986, cũng là phương tiện vận chuyển cơ giới duy nhất có khả năng tiếp cận những phần còn lại của lò phản ứng, mà những người ngồi trên xe không hề hấn gì, bất chấp nồng độ phóng xạ đậm đặc bao quanh.

Xe tăng Ladoga tham gia thực địa.

Nhưng yếu điểm của xe tăng Ladoga là chạy bằng động cơ diesel, cần có bộ lọc khí thải cồng kềnh dễ biến thành nguồn lây nhiễm bởi các tia bức xạ tích tụ bên trong. Ngoài ra, công nghệ của dòng xe này cách đây hơn 3 thập niên nay đã lỗi thời, không phù hợp với yêu cầu của chiến tranh hiện đại.

Những người ngồi trên kiểu xe đời mới do Bộ Quốc phòng Nga đặt làm không cần phải ra bên ngoài, bởi trong xe có nơi ăn nghỉ và nhà vệ sinh riêng. Trên xe được trang bị các phương tiện thông tin kỹ thuật số tân kỳ nhất, nhằm duy trì sự liên lạc thường xuyên với lãnh đạo đất nước và với các lực lượng chiến lược.

Xe có thể tự vận hành trong vòng 36 giờ giữa môi trường ô nhiễm phóng xạ nghiêm trọng, thời gian cần thiết để di chuyển tới sân bay quân sự hoặc nơi trú ẩn chiến lược gần nhất; cũng như chống chọi được với đủ loại vũ khí tấn công khác nhau kể cả thiết bị hạt nhân xách tay. Còn động cơ xe vận hành theo dạng tuốc bin khí nén, nên hoàn toàn loại trừ được mọi nguồn phóng xạ có thể thâm nhập vào bên trong. Tính năng tàng hình khiến đối phương không dễ bề phát hiện từ xa, riêng môi trường xung quanh được quan sát bằng camera hồng ngoại quay khắp các góc trong phạm vi 3600.

"Tuy trong thực tế một cuộc chiến hạt nhân quy mô toàn cầu rất khó xảy ra, nhưng giới lãnh đạo quân sự Nga vẫn lên kế hoạch phòng ngừa trước mọi nguy cơ, không loại trừ cả các cuộc tấn công bất thần từ các phe nhóm khủng bố quốc tế. Kiểu xe tăng đặc chủng đời mới sẽ đáp ứng nhu cầu của các chỉ huy tối cao, bảo đảm sự lãnh đạo được thường xuyên thông suốt trong bất cứ hoàn cảnh nào", ông Victor Murakhovski Tổng Biên tập tạp chí Arsenal of the Fatherland chuyên về quốc phòng, lên tiếng nhận định nhân sự kiện mà báo Izvestia mới đăng tải.

Được biết, hiện thời Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận nào đối với bản tin trực tuyến trên địa chỉ website Izvestia.ru, cho dù đã có hàng trăm nghìn lượt truy cập của độc giả vào xem thông tin sốt dẻo này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại