Việt Nam sẽ nâng cấp xe tăng M48 để mang tên lửa Spike NLOS?

Hải Dương |

Tờ tin tức quân sự VPK của Nga cho hay, Việt Nam đang bày tỏ sự quan tâm đến tên lửa chống tăng tầm xa Spike NLOS của Israel.

Spike NLOS (Non Line Of Sight) là tên lửa chống tăng không đường ngắm tiên tiến do Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rafael của Israel sản xuất. Với tầm bắn 25 km, Spike NLOS vượt trội hoàn toàn các đối thủ cạnh tranh đến từ Nga, Mỹ.

Phương thức dẫn bắn của Spike NLOS là thông qua máy bay không người lái hoặc định vị vệ tinh, việc điều khiển tên lửa được thực hiện bởi hệ thống truyền dẫn quang điện hai chiều.

Nhờ đầu đạn tandem và chế độ "top attack", Spike NLOS đủ sức tiêu diệt mọi xe tăng chiến đấu chủ lực tối tân nhất hiện nay.

Tuy nhiên loại tên lửa này cũng có nhược điểm là trọng lượng khá nặng, lên tới 70 kg nên chỉ phù hợp để gắn trên trực thăng hoặc xe thiết giáp.


Bắn thử nghiệm tên lửa chống tăng Spike

Bắn thử nghiệm tên lửa chống tăng Spike

Trong trường hợp Việt Nam quyết định đặt mua Spike NLOS, chúng ta có thể lựa chọn nền tảng để mang loại tên lửa này là xe quân sự 4x4, thiết giáp M113 hay đặc biệt là xe tăng M48 hoán cải.

Nhưng nếu lựa chọn một loại xe bọc thép 4x4 mới hoàn toàn thì phương tiện này tỏ ra không đảm bảo về khả năng cơ động trên các địa hình phức tạp, hay dễ bị tổn thương trước hỏa lực đối phương.

Còn đối với thiết vận xa M113, chúng đang thuộc biên chế của các đơn vị bộ binh cơ giới, nếu lấy ra vài xe để hoán cải sẽ gây ảnh hưởng tới trang bị vốn đã không dồi dào.

Do vậy, phương án tối ưu có lẽ là nên tận dụng các xe tăng M48 đang nằm trong kho bảo quản để hoán cải thành phương tiện mang phóng tên lửa chống tăng theo cấu hình gói nâng cấp Pereh.


Xe tăng tên lửa Pereh của Israel

"Xe tăng tên lửa" Pereh của Israel

Pereh là gói nâng cấp được Israel thực hiện trên các xe tăng chiến đấu chủ lực M48A5 (Magach 5) đã lỗi thời, mục đích là để chuyển đổi chúng thành chiến xa mang tên lửa chống tăng.

Xe tăng sẽ được lắp tháp pháo mới, trang bị 1 ống phóng đi kèm 12 tên lửa Spike NLOS, bên cạnh đó là thiết bị ngắm bắn và dẫn đường cho tên lửa. Mặc dù Pereh vẫn giữ lại nòng pháo 105 mm nhưng nó chỉ để ngụy trang, không có tác dụng trong chiến đấu.

Nhờ động cơ diesel AVDS-1790-2D công suất 750 mã lực, "kẻ hủy diệt xe tăng" này di chuyển được với tốc độ tối đa 50 km/h, tầm hoạt động 480 km. Kíp chiến đấu được bảo vệ an toàn nhờ lớp giáp dày của xe tăng chiến đấu chủ lực.

Hình thức tác chiến của Pereh là đứng từ xa rồi sử dụng tên lửa Spike NLOS để tấn công xe tăng, xe thiết giáp hay công sự đối phương. Nhờ độ chính xác và uy lực lớn, thậm chí Pereh còn tiêu diệt được cả trực thăng bay thấp.

Với cấu hình gói nâng cấp - hoán cải Pereh, lực lượng bộ binh cơ giới Việt Nam sẽ có một "khẩu pháo tự hành" tiên tiến, đầy uy lực, đi kèm theo đó là năng lực sống sót rất cao.

Do vậy đây là phương án nên được xem xét, đánh giá một cách nghiêm túc để có thể triển khai ngoài thực địa trong trường hợp cần thiết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại