Việt Nam nên sản xuất "sát thủ diệt tăng" dùng một lần RPG-28/30?

Bình Nguyên |

Tại sao các loại súng chống tăng dùng 1 lần như RPG-27/28/30 chưa được Việt Nam quan tâm trong khi các dòng súng dùng nhiều lần RPG-7V và RPG-29 lại sản xuất hàng loạt trong nước?

Thành tựu đáng tự hào của CNQP Việt Nam

Trong thành phần hỏa lực mang vác của lục quân Việt Nam có 2 loại súng chống tăng hết sức uy lực đó là RPG-7 với đạn cải tiến và RPG-29 hoàn toàn mới do nền công nghiệp quốc phòng (CNQP) Việt Nam cải tiến và sản xuất dựa trên chuyển giao công nghệ của Nga.

Trong đó, RPG-7 (thường gọi là B-41) là súng chống tăng huyền thoại, góp phần cùng những người lính gan dạ, thông minh sáng tạo, tiêu diệt nhiều xe tăng, thiết giáp, hỏa điểm, lô cốt và binh lực đối phương trong Kháng chiến chống Mỹ và Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Súng chống tăng RPG-7

Hiện nay, uy lực của RPG-7 đã được nâng lên gấp bội nhờ những loại đạn mới, có sức xuyên và sức công phá mạnh hơn, kết hợp với hệ thống kính ngắm đêm cho phép nó phát huy hết tính năng thiết kế. Đây là hướng đi hết sức đúng đắn của CNQP Việt Nam.


Súng chống tăng huyền thoại B-41 (RPG-7) nay đã có nhiều loại đạn mới, uy lực hơn gấp nhiều lần.

Súng chống tăng huyền thoại B-41 (RPG-7) nay đã có nhiều loại đạn mới, uy lực hơn gấp nhiều lần.

RPG-7 cải tiến là loại vũ khí phân đội phổ dụng, tin cậy, dễ sử dụng, bắn được các loại đạn phản lực đa dụng như PG-7VL, PG-7VR, TBG-7V và OG-7V. Trong đó:

- Đạn PG-7VL có đầu nổ lõm được thiết kế để tiêu diệt các phương tiện chiến đấu bọc giáp và binh lực trong công sự của đối phương.

- Đạn PG-7VR có đầu nổ lõm liều kép dùng để tiêu diệt phương tiện chiến đấu mang giáp phản ứng nổ và các mục tiêu như của đạn PG-7VL.

- Đạn TBG-7V có đầu nổ đa dụng (nổ mạnh, phá mảnh và cháy) được thiết kế để tiến công binh lực đối phương cả trong lẫn ngoài công sự, tiêu diệt phương tiện chiến đấu bọc giáp nhẹ cùng các loại cứ điểm phòng ngự khác.

- Đạn OG-7V có đầu nổ phá mảnh được thiết kế để tiêu diệt binh lực mang áo chống đạn và các phương tiện chiến đấu bọc giáp nhẹ của đối phương. 

Chúng có khả năng xuyên giáp thép đồng nhất từ trên 500mm đến trên 600mm (sau lớp giáp phản ứng nổ), đủ sức tiêu diệt không chỉ các loại phương tiện chiến đấu bọc giáp, mà cả các loại vũ khí và binh lực ẩn nấp bên trong hay di chuyển ngoài công sự của đối phương.

Súng chống tăng RPG-29

Loại hỏa lực được mệnh danh là "sát thủ diệt tăng" uy lực hàng đầu thế giới, RPG-29 đã được Việt Nam sản xuất và đưa vào biên chế từ vài năm nay và đã được giới thiệu nhiều lần trong các cuộc triển lãm thành tự CNQP, thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều người.


Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh kiểm tra súng chống tăng RPG-29 cùng các loại đạn chống tăng, diệt bộ binh thế hệ mới do Việt Nam tự sản xuất.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh kiểm tra súng chống tăng RPG-29 cùng các loại đạn chống tăng, diệt bộ binh thế hệ mới do Việt Nam tự sản xuất.

Súng chống tăng vác vai RPG-29 bắn đạn phản lực PG-29V được thiết kế để tiêu diệt các phương tiên bọc thép, binh lực và vũ khí bố trí trong công sự của đối phương.  

Cũng như RPG-7 huyền thoại, RPG-29 là loại vũ khí chống tăng dễ sử dụng, tin cậy và có các tính năng chiến đấu ưu việt.

Súng sử dụng cơ chế nạp đạn miệng nòng để phóng đạn phản lực PG-29V có 8 cánh đuôi ổn hướng và mang đầu nổ lõm liều kép để chống các loại phương tiện chiến đấu khó diệt như xe tăng trang bị giáp phản ứng nổ.

Khi khai hoả, liều phóng của đạn cháy hết trong nòng súng (điều này thích hợp khi phóng đạn cận chiến) tạo sơ tốc đẩy đạn thoát ly ống phóng bay tới mục tiêu theo đường đạn ngắm trước.

Súng có tầm bắn hiệu quả 500m với khả năng xuyên phá mục tiêu tới hơn 650mm giáp thép đồng nhất sau lớp phản ứng nổ; trên 1,5m tường gạch hay bê tông cốt thép hoặc trên 3,7m đối với tường đất nện hay gỗ.

Uy lực của RPG-29 đã được chứng minh qua các cuộc thử lửa khốc liệt ở Trung Đông, tiêu diệt nhiều loại xe tăng hiện đại có xuất xứ từ cả Phương Tây và Nga.

Cả 2 loại súng chống tăng này đều có một điểm chung đó là cơ cấu phóng có thể dùng nhiều lần không phải vứt bỏ như các loại súng chống tăng dùng 1 lần.

Tại sao Việt Nam không sản xuất súng chống tăng dùng 1 lần?

Hiện nay Israel, Mỹ, các nước phương Tây và cả Nga nữa đều nghiên cứu và chế tạo nhiều loại súng chống tăng dùng 1 lần với nhiều đặc tính ưu việt như cấu tạo đơn giản, tương đối gọn nhẹ, sức công phá lớn, rất dễ dử dụng.

Các dòng súng này có thể sử dụng như một loại vũ khí cá nhân, trang bị cho hầu hết các chiến sĩ ở cấp tiểu đội, nếu bắn từ nhiều hướng sẽ cho xác suất diệt mục tiêu lớn hơn nhờ hỏa khí phân tán nhưng hỏa lực tập trung.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng là loại dùng 1 lần sẽ phải vứt bỏ ống phóng ngay sau phát bắn bởi chúng không thể tái nạp đạn và tiếp tục phóng đạn như loại dùng nhiều lần.

Ống phóng (kiêm luôn ống bảo quản) của các loại súng chống tăng dùng 1 lần thường được chế tạo từ nhựa cường lực bằng sợi thuỷ tinh có nắp đậy bảo vệ bằng cao su.

Về cơ bản, giá thành sản xuất đạn có cùng sức xuyên phá (không gồm cơ cấu phóng) giữa 2 loại súng không chênh nhau nhiều, nhưng súng chống tăng dùng nhiều lần sẽ có chi phí thấp hơn khi tính bình quân trên mỗi phát bắn nếu gộp cả đạn và cơ cầu phóng.

Nhược điểm của chúng là nếu coi như vũ khí cá nhân mà chiến sĩ nào cũng được trang bị sẽ dẫn tới tốn kém cả về thời gian lẫn chi phí để huấn luyện họ sử dụng thành thạo. Mà trình độ và hiệu quả sử dụng của mỗi chiến sĩ là rất khác nhau.

Điều đó dẫn đến tình trạng khi thực chiến, có thể nhiều phát bắn trượt hoặc không hiệu quả nếu người chiến sĩ không được huấn luyện đến nơi đến chốn, non kinh nghiệm. Lãng phí là điều có thể thấy rõ.

Trong khi đó, huấn luyện 1 chiến sĩ chuyên sử dụng các loại súng dùng nhiều lần dù mất thời gian nhiều hơn, nhưng một khi họ đã thành thục thì chắc chắn hiệu suất chiến đấu sẽ cao hơn.

Quân đội ta hướng đến sự tinh nhuệ nên trong công tác huấn luyện rất chú trọng đào tạo những chiến sĩ có kỹ năng chuyên sâu như xạ thủ súng chống tăng vác vai nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hỏa lực và xét cho cùng đó cũng là một cách tiết kiệm hoàn hảo.

Ngoài ra, súng chống tăng dùng 1 lần thường có tầm bắn hiệu quả kém hơn so với súng dùng nhiều lần. Tất nhiên, càng để đối phương tiếp cận gần bao nhiêu thì nguy cơ bị các loại hỏa lực của chúng làm tổn thương sẽ tăng lên bấy nhiêu.

Có lẽ chính vì các lý do trên mà Việt Nam chọn sản xuất và đưa vào biên chế các loại súng chống tăng dùng nhiều lần mà chưa quan tâm đến các loại súng dùng 1 lần.

Tuy nhiên, trong tương lai, khi điều kiện kinh tế cho phép, không loại trừ khả năng các loại súng chống tăng dùng 1 lần sẽ được Việt Nam quan tâm hơn.

Hiện nay, mới chỉ có một số đơn vị Hải quân đánh bộ mũi nhọn của Việt Nam được trang bị súng chống tăng dùng 1 lần Matador của Israel do đặc thù tác chiến biển đảo riêng có, đáp ứng yêu cầu hỏa lực mạnh, nhưng gọn nhẹ.

Tất nhiên, những chiến sĩ được giao nhiệm vụ sử dụng loại hỏa lực cực mạnh này đều được đào tạo và huấn luyện hết sức bài bản, chu đáo, đảm bảo phát huy hết tính năng của vũ khí trang bị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại