Việt Nam chế tạo thành công đạn pháo Bofors 40 mm?

Ly Vy |

Pháo hạm Bofors 40 mm và các tàu LST là minh chứng cho khả năng bảo quản vũ khí cực tốt của Quân đội Việt Nam.

Lữ đoàn 125 (tiền thân là Đoàn tàu không số) là đơn vị vận tải biển chủ lực của Quân chủng Hải quân ở phía Nam. Đây cũng là đơn vị sở hữu những con tàu đổ bộ lớn nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Trong biên chế của Lữ đoàn có 2 tàu đổ bộ tăng (LST) số hiệu 501 và 503, đây vốn là tàu ta thu được từ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa sau chiến tranh.

Tuy nhiên lịch sử 2 tàu này còn lâu hơn thế, khi nó vốn là tàu đổ bộ LST-542: USS Maricopa County (501) và USS Coconino County (503) được Mỹ đóng trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ hai.

Lớp tàu đổ bộ tăng LST-542 có chiều dài 100 m, rộng 15 m, lượng giãn nước đầy tải 4.080 tấn, khả năng chuyên chở được 1.600 - 1.900 tấn hàng hóa.

Mặc dù đã trải qua thời gian dài sử dụng nhưng các tàu LST hiện vẫn còn phục vụ trong biên chế Hải quân Nhân dân Việt Nam.


Tàu HQ-501 (nay là 501) tại đảo Trường Sa lớn

Tàu HQ-501 (nay là 501) tại đảo Trường Sa lớn

Những tàu trên đã tham gia nhiều chiến dịch lịch sử như đổ bộ đường biển lên đất Campuchia đánh quân Khmer Đỏ, tham gia bảo vệ Trường Sa (ngoài tàu HQ-505 ủi bãi bảo vệ chủ quyền đảo Cô Lin thì các tàu 501, 503 cũng đã tham gia vận tải trong chiến dịch CQ-88).

Hiện nay, tàu 501 và 503 vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vận tải, đây cũng là 2 tàu đổ bộ duy nhất của Hải quân Việt Nam cho phép tiếp nhận trực thăng.


Pháo hạm 2 nòng Bofors 40 mm trên tàu 501

Pháo hạm 2 nòng Bofors 40 mm trên tàu 501

Đặc biệt hơn, ngoài việc duy trì khả năng hoạt động thì vũ khí nguyên bản trên 2 tàu này hiện vẫn còn được sử dụng tốt.

Theo đó, trong phóng sự về Lữ đoàn 125 phát trên Truyền hình Hải quân tháng 10/2015 cho thấy hình ảnh tàu 501 tham gia bắn đạn thật trên biển.

Vũ khí trang bị trên tàu 501 là pháo hạm 2 nòng Bofors 40 mm như nguyên bản, đây là loại pháo rất phổ biến của phe Đồng minh trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai.


Pháo hạm 2 nòng Bofors 40 mm trên tàu 503. Ảnh: báo Quân đội Nhân dân

Pháo hạm 2 nòng Bofors 40 mm trên tàu 503. Ảnh: báo Quân đội Nhân dân

Mặc dù nhìn bên ngoài thì Bofors 40 mm khá giống với pháo hạm 2 nòng V-11 37 mm đang được sử dụng rộng rãi trong Hải quân Việt Nam, nhưng điểm dễ nhận ra nhất là pháo Bofors 40 mm không sử dụng nước làm mát, nên nó không có ống dẫn ở 2 nòng như V-11.


Pháo hạm Bofors 40 mm trên tàu 501 khai hỏa

Pháo hạm Bofors 40 mm trên tàu 501 khai hỏa

Việc 2 tàu 501, 503 cùng vũ khí vẫn còn được Hải quân Việt Nam sử dụng đến ngày nay cho thấy khả năng bảo quản vũ khí, khí tài rất tốt của Quân đội ta, dù cho đây là vũ khí khác hệ, nguồn phụ tùng thay thế khan hiếm.

Đặc biệt, với pháo Bofors sử dụng cỡ đạn khác với các loại pháo hạm có nguồn gốc từ Liên Xô/Nga (vốn là dòng pháo hạm phổ biến của Hải quân Việt Nam), cho thấy chúng ta có thể đã đủ khả năng làm chủ được việc sản xuất cỡ đạn này.

Bản tin Truyền hình Hải quân Việt Nam Tháng 10/2015

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại