[VIDEO] "Thần chết" Tu-22M3 xuất kích diệt IS

Nhật Minh |

Bộ QP Nga công bố những hình ảnh mới nhất về hoạt động tác chiến ở Syria, trong đó có video ghi lại các đợt xuất kích của máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 tấn công mục tiêu khủng bố.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố trên kênh You Tube chính thức vào hôm qua (25/1).

Trung tướng Sergei Rudskoy, Cục trưởng Cục tác chiến trực thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cho biết:

"Từ ngày 22/1 - 24/1, các máy bay thuộc lực lượng không quân triển khai tại Syria đã tiến hành 169 phi vụ, tấn công tổng cộng 484 mục tiêu khủng bố".

"Để hỗ trợ cho các cuộc tấn công toàn diện của quân đội Syria và lực lượng đối lập yêu nước, trong ngày 22/1, lực lượng Không quân vũ trụ Nga đã bắt đầu các cuộc không kích đồng loạt nhằm vào các cơ sở khủng bố tại Syria.

Khoảng 70-100 phi vụ được tiến hành mỗi ngày".

Trong 3 ngày qua, các máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 trong đoạn video đã tiến hành tổng cộng 18 phi vụ nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở Deir ez-Zor, miền đông Syria.

Máy bay ném bom Tupolev Tu-22M3

- Khoảng 500 máy bay ném bom Tu-22M (với nhiều biến thể khác nha) phục vụ trong Không quân Nga từ năm 1989.

- Là máy bay ném bom tầm xa và tấn công hàng hải, được NATO định danh là "Backfire".

- Tốc độ tối đa - 2.000km/h (Mach 1.88 - gấp gần 2 lần vận tốc âm thanh).

- Chiều dài - 42,5m với thiết kế cánh cụp cánh xòe.

- Kíp lái 4 người (phi công chính, phi công phụ, hoa tiêu và sĩ quan điều khiển vũ khí)

- Trang bị 2 động cơ turbofan Kuznetsov NK-25.

- Bán kính tác chiến - 2.200km

- Khối lượng cất cánh tối đa - 124 tấn

- Trần bay - 14.000m

(Nguồn: BBC)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại