Vì sao Nga để lại những vũ khí này ở Syria?

Hải Vy |

Gần 20 máy bay chiến đấu, một số hệ thống phòng không và khoảng 2.000 binh sĩ/nhân viên của Nga sẽ ở lại căn cứ không quân Hmeymim, Syria.

Tuần trước, trong cuộc họp với lực lượng tham gia vào chiến dịch tại Syria, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết số phi vụ tấn công do lực lượng Không quân Vũ trụ Nga thực hiện đã giảm từ mức 60-80 xuống còn 20 phi vụ/ngày.

Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng lực lượng ở lại Syria có đủ khả năng để hoàn tất các nhiệm vụ được giao phó tại đây.


Su-24 tại căn cứ Hmeymim.

Su-24 tại căn cứ Hmeymim.

Theo hãng tin Sputnik, một phi đoàn máy bay ném bom chiến thuật Su-24, gồm 9-12 chiếc, sẽ tiếp tục trực chiến ở Syria. Trong giai đoạn chính của chiến dịch chống khủng bố, những máy bay này chịu trách nhiệm thực hiện phần lớn các cuộc không kích.


Chiến đấu cơ Su-30SM

Chiến đấu cơ Su-30SM

Bên cạnh đó, một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ với tờ Vedomosti rằng, Su-30 và Su-35 - các máy bay chiến đấu mới nhất của Nga - sẽ ở lại căn cứ Hmeymim để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ/yểm trợ trên không.

Thông tin liên quan đến các chiến đấu cơ Su-35 hiện đã được một nguồn tin thân cận với Bộ Tư lệnh quân đội Nga xác nhận với tờ RBK.

Điều này có vẻ có cơ sở khi Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa ra thông báo nào về việc rút các máy bay này về nước. Trước đó, 4 chiếc Su-35 đã được Nga triển khai tới Syria từ ngày 31/1/2016.

Cả 3 loại máy bay đều có khả năng không kích các mục tiêu khủng bố. Nhưng Su-24 không được thiết kế để tác chiến đối không và nó cần máy bay chiến đấu hỗ trợ” – chuyên gia quân sự Nga Viktor Litovkin nói với RBK.

Theo ông Litovkin, lực lượng còn lại của Nga tại Syria sẽ hoàn thành một số mục tiêu như tiếp tục không kích khủng bố, hỗ trợ Quân đội Syria cùng đồng minh và kiểm soát không phận trong khu vực.


Hệ thống phòng không S-400 trực chiến tại Latakia.

Hệ thống phòng không S-400 trực chiến tại Latakia.

Ngoài ra, Moscow sẽ duy trì hệ thống phòng không tại Syria.

Các hệ thống phòng không của Nga sẽ trực chiến tại Syria và sẽ được sử dụng để chống lại tất cả các mục tiêu đe dọa lực lượng Nga tại đây” – Ông Putin nói.

Ông Putin cho hay, 1 tổ hợp phòng không tầm trung/xa S-400 và 1 hệ thống pháo/tên lửa phòng không Pantsir-S1 sẽ tiếp tục nhiệm vụ tại Syria.

Theo ông Ruslan Pukhov, Giám đốc Trung tâm phân tích Chiến lược và Công nghệ, S-400 sẽ bảo vệ không phận Syria và căn cứ Hmeymim.

Có thể có 3 mối đe dọa bất ngờ - từ Thổ Nhĩ Kỳ, Israel và Mỹ” – ông Pukhov nhận định.

Ông Pukhov cho biết thêm rằng, với hệ thống S-400, lực lượng Không quân Vũ trụ Nga không chỉ thiết lập được vùng cấm bay trên khu vực căn cứ Hmeymim mà còn toàn bộ tỉnh Latakia, nơi quân đội Syria đang tập trung phần đông lực lượng.

S-400 có phạm vị theo dõi 600km và có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 400km. Trong vòng bán kính này, Nga có thể theo dõi bất cứ máy bay đáng ngờ nào và sau đó điều động các chiến đấu cơ “hộ tống” chúng.

Một số nguồn tin cho biết, trực thăng tấn công Ka-52 và Mi-28N của Nga đã xuất hiện tại căn cứ Hmeymim nhưng chưa rõ số lượng chính xác.

Theo chuyên gia Litovkin, các trực thăng tấn công của Nga có thể được dùng để tấn công các nhóm quân nhỏ hoặc những mục tiêu bọc thép mà máy bay ném bom của Nga không xử lý được.

Các trực thăng Ka-52 và Mi-28N trang bị tên lửa chống tăng Vikhr và Ataka, cùng pháo 30mm” – vị chuyên gia nói.

Litovkin cho biết thêm rằng, lực lượng khủng bố có thể đã có trong tay hệ thống phòng không vác vai, vì vậy, các trực thăng tấn công của Nga có thể hoạt động vào ban đêm.


Binh sĩ Nga tại căn cứ Hmeymim.

Binh sĩ Nga tại căn cứ Hmeymim.

Ngoài vũ khí, khoảng 200-300 chuyên gia dân sự của Nga sẽ ở lại căn cứ Hmeymim, bởi các binh sĩ tại đây không thể tự duy trì, bảo dưỡng các máy bay và trực thăng.

Cần khoảng 2.000 nhân viên để vận hành căn cứ. Tuy nhiên, không phải tất cả đều tham gia chiến đấu” – ông Pukhov nói.

Cả 2 vị chuyên gia đều đồng tình rằng lực lượng Nga còn lại ở Syria có đủ khả năng hoàn thành các mục tiêu hiện tại.

Phi công Nga chở về từ Syria được chào đón như những người anh hùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại