Ukraine thừa nhận không “đỡ” nổi đạn xuyên giáp lạ ở miền Đông

Ukraine phát hiện một loại đạn lạ nghi của Nga có lõi bằng hợp kim cacbua vonfram, có thể xuyên thủng từ áo giáp binh sĩ tới giáp xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh.

“Phân tích loại đạn được lấy từ phía Đông Ukraine, chúng tôi thấy rằng hầu hết loại áo giáp có sẵn trong quân đội của chúng tôi đều không đáp ứng được mức độ bảo vệ để kháng lại loại đạn này. Vì những viên đạn được sử dụng cho các vũ khí cầm tay với các kích cỡ 5,45 mm và 7,62 mm đã được gia tăng đáng kể khả năng xuyên giáp. Chúng đã được nghiên cứu kỹ cho thấy đó là một bằng chứng về sự hiện diện của loại vũ khí hiện đại nhất ở Đông Ukraine”, Tiến sĩ, Đại tá Igor Chepken, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Trung ương về Vũ khí và thiết bị quân sự Ukraine cho biết trong một cuộc họp báo mới đây.

Đạn xuyên giáp lạ có lõi bằng cacbua vonfram có thể xuyên bất cứ loại giáp hiện đại nào của Ukraine. Ảnh: Pressa.today

Theo Tiến sĩ Chepken, loại đạn này có chỉ số 7N37, khả năng xuyên giao cao hơn nhiều so với những viên đạn được sử dụng trong các đơn vị của quân đội Ukraine. Trong nghiên cứu, các chuyên gia đã nhận thấy, loại đạn này có lõi làm bằng hợp kim cacbua vonfram và có khả năng xâm nhập vào bất kỳ loại giáp nào. Nó cũng có thể phá vỡ các tấm áo giáp với độ dày lớn hơn độ dày lớp giáp xe bọc thép hiện đại của Ukraine.

Ông Chepken nghi vấn rằng, đó có thể là vũ khí mới nhất có xuất xứ từ Nga và đang được thử nghiệm ở miền Đông Ukraine. Đồng thời vị Viện trưởng này cũng cáo buộc, những thông tin mà phía Nga thường nói rằng quân đội Nga không tạo ra những loại đạn dược thay thế là không đúng sự thật.

“Trong suốt 20 năm qua, Nga đã tạo ra những loại đạn mạnh mẽ với cỡ 5,45x39 mm với các chỉ số 7N10, 7N13 và các chỉ số tăng khả năng xuyên giáp 7N22, 7N23, 7N24, 7N26, 7N37, thậm chí có thể là 7N39”, Tiến sĩ Chepken nói.

Vì sao “hàng khủng” Grad làm mưa làm gió ở Đông Ukraine? Vì sao “hàng khủng” Grad làm mưa làm gió ở Đông Ukraine?

Ukrinform cho hay, sáng 1/10 phe nổi dậy tiếp tục sử dụng hệ thống rocket đa nòng Grad pháo kích vào các đơn vị an ninh của Ukraine.

Các chuyên gia quân sự của Ukraine cũng tiết lộ, loại đạn này có khả năng hủy diệt hơn hẳn các vũ khí hiện đại của Ukraine và có thể được sử dụng cho súng máy hạng nhẹ. Cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine Alexander Danyluk cho biết, quân đội Nga cũng từng liên tục thử nghiệm các loại đạn cho kết quả thâm nhập vào bất cứ loại giáp bảo vệ nào hiện nay trên thế giới.

Trước đó, ông Danyluk trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình 112 Channel đã khẳng định rằng, tuy loại đạn trên rất lợi hại song một khi biết được, Ukraine sẽ thay đổi cách bảo vệ xe của họ. Đồng thời có thể là cơ hội để Ukraine chế tạo ra loại đạn có sức mạnh ngang ngửa, thậm chí còn có thể xuyên giáp mạnh hơn như thế nữa.

Khói trắng bốc lên trên tu viện do đạn pháo ở gần sân bay tại Donetsk ngày 7/10. Ảnh: Foxnews

Foxnews cho biết, đến ngày 7/10, phía ly khai vẫn tiếp tục nã pháo gần sân bay ở Donetsk, Đông Ukraine. Các cuộc tấn công bằng hỏa lực này bao gồm cả các xe tăng, các hệ thống pháo và hệ thống phóng rocket đa nòng. Hôm 6/10, các quan chức địa phương Donetsk thông tin, có ít nhất 4 dân thường đã bị chết trong các cuộc đụng độ. Tuy nhiên, cả phía ly khai và quân đội Kiev vẫn đang đổ trách nhiệm cho nhau về vụ việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại