Ukraine hối thúc hồi sinh kho vũ khí khổng lồ ở Tây Bắc

Hội đồng khu vực Rivne, Tây Bắc Ukraine cho biết, khu vực này cần 10 triệu USD để thực hiện kế hoạch hồi phục lại kho vũ khí khổng lồ nhằm phục vụ cho chiến trường miền Đông.

Phiên họp ngày 11/9 của Hội đồng khu vực Rivne cho biết, các loại vũ khí còn tồn đọng trong kho có số lượng lớn gồm xe bọc thép chiến đấu BTR-60/70 cùng hàng loạt hệ thống tên lửa chiến thuật Hurricane, Grad, Elbrus, nhiều phương tiện xe hậu cần và pháo binh.

Ukraine muốn hồi sinh kho vũ khí khổng lồ ở Tây Bắc. Ảnh: 4vlada.com

Ông Yuri Suprunyuk, Phó chủ tịch Hội đồng khu vực Rivne cho biết, các thiết bị quân sự được lưu trữ trong kho ở Orzhiv thuộc vùng Rivne, Tây Bắc Ukraine, qua kiểm tra vẫn có khả năng cho hiệu suất chiến đấu chính xác cao, kỹ thuật tốt và công phá mạnh, có thể bắn cả vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Thậm chí, một số thiết bị có phạm vi tác chiến tới 100 - 150 km. Ông Yuri Suprunyuk tin rằng, sau khi được sửa chữa khôi phục, trong tình huống khẩn cấp, các kho vũ khí này hoàn toàn có thể bảo vệ Ukraine.

Điểm đáng chú ý ở chỗ trong kho vũ khí trên của Ukraine có loại tên lửa Elbrus (còn gọi là Scud). Đây là loại tên lửa đạn đạo chiến thuật được Liên Xô phát triển từ cuối những năm 1950 và sản xuất nhiều vào những năm 1960 - 1970. Tên lửa có phạm vi chiến đấu 300 km, có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn hóa học chứa 555 kg chất VX, hoặc một đầu đạn nổ phân mảnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại