Ukraine chậm cấp vũ khí, quân tình nguyện tích tiền sửa xe chiến đấu

Minh Nhân |

Tờ Censor đưa tin, các tình nguyện viên chiến đấu thuộc tiểu đoàn Phoenix của Ukraine ở miền Đông đã không chờ đợi Bộ Quốc phòng nước này thực hiện lời hứa cung cấp vũ khí và đã tự mình quyên tiền sửa chữa xe bọc thép BTR-70.

Theo Censor, kể từ đầu tháng 8, Bộ Quốc phòng Ukraine được cho là đã hứa sẽ giúp các tình nguyện viên Tiểu đoàn Phoenix các phương tiện bọc giáp để tham gia chiến trường. Đây cũng là thời điểm Tiểu đoàn Phoenix mới được thành lập. Sau đó 16 chiếc xe BTR-70 đã được đưa ra khỏi nhà máy Mykolayiv.

Tiểu đoàn tình nguyện chiến đấu Phoenix của Ukraine tự quyên tiền đưa xe bọc thép đi sửa chữa, nâng cấp. Ảnh: Censor

Tuy nhiên đến cuối tháng 8.2014, việc đầu tư sửa chữa BTR-70 được cho là đã bị trì hoãn. Đến giữa tháng 9.2014, vẫn không có chiếc BTR-80 tiên tiến nào mà chỉ có BTR-70 cũ được trao cho quân tình nguyện. Nhưng phương tiện này, theo Censor, rất ồn khiến quân tình nguyện phải lên kế hoạch bắt đầu tích lũy tiền sửa chữa.

Đến cuối tháng 9, quân tình nguyện đã bắt đầu tiến hành sửa chữa BTR-70 cũ kỹ nhưng không thành. Tháng 10, tình nguyền viên từ quỹ Peacemaker đã ủng hộ tiền đưa chiếc BTR-70 đầu tiên tới miền Nam Ukraine để đại tu. Kết quả máy móc của chiếc xe được phục hồi và thực sự như “mới”.

Ukraine “ráo riết” điều tra vụ mất 25 triệu viên đạn Ukraine “ráo riết” điều tra vụ mất 25 triệu viên đạn

Kênh truyền hình Ukrain 1+ 1 vừa cho hay, Ukraine đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ khởi tố, điều tra hình sự hành vi trộm cắp hơn 25 triệu viên đạn loại Kalashnikov.

BTR-70, theo Military-today, là một xe bọc thép chở quân được phát triển dựa trên nền tảng BTR-60PB, bắt đầu phục vụ trong quân đội Liên Xô từ năm 1972, nhưng chỉ được công bố lần đầu vào năm 1980.

Xe có kíp lái 3 người, chở theo 7 binh sĩ, được trang bị vũ khí gồm một súng máy 14,5 mm và một súng máy đồng trục 7,62 mm, có tốc độ tối đa trên đường đất bằng phẳng là 80 km/h, lội nước 9 km/h, và phạm vi hoạt động từ 400-600 km.

Khi tiến hành chống lại quân ly khai ở miền Đông, Ukraine đã bị hư hỏng, mất rất nhiều xe bọc thép trong đó có loại BTR-70. Kinh phí để phục hồi số lượng xe này được cho là quá lớn khiến cho Ukraine không thể sớm thực hiện được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại