Ukraine bán radar khủng khi vẫn phải nhập khẩu từ Mỹ

Ngọc Hòa |

Trong khi vẫn phải nhập khẩu radar từ Mỹ thì Ukraine vẫn tự tin chào mời Indonesia mua hệ thống radar thụ động chống tàng hình Kolchuga.

Đối tác tin cậy

Theo trang mạng Industrial (Ukraine) đưa tin, Indonesia đã cử phái đoàn quân sự cấp cao của nước này tới thăm Tập đoàn Ukroboronprom và tham quan các dây chuyền chế tạo máy bay, tên lửa, radar của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Phái đoàn Indonesia đã đến thăm công ty nhà nước Artem chuyên chế tạo các loại tên lửa không đối không trang bị cho máy bay chiến đấu. Tại đây, phía Indonesia đặc biệt quan tâm đến các loại tên lửa có thể lắp đặt trên máy bay của không quân nước này.

Các đối tác nước ngoài vốn rất quan tâm đến năng lực của công nghiệp quân sự Ukraine, cũng như việc thiết lập các liên doanh sản xuất tại các cơ sở chuyên ngành, Ukraine Industrial cho biết thêm.

Cũng theo nguồn tin này, mẫu radar thụ động Kolchuga cũng như một số hệ thống tương tự khác cũng đã được trưng bày cho khách tham quan khi tới Viện nghiên cứu và chế tạo Iskra ở Kiev.

Hệ thống radar thụ động Kolchuga

Hệ thống radar thụ động Kolchuga

Ngoài việc tham quan nhà máy sản xuất radar, phía Indonesia cũng đến thăm nhà máy sửa chữa máy bay Zaporozhye, nơi nâng cấp và hiện đại hóa các loại máy bay như: MiG-25, Su-27, Su-25 và các biến thể của dòng máy bay Su-17.

Ukroboronprom cho biết tập đoàn sẵn sàng tham gia đấu thầu cung cấp các thiết bị như radar cho Không quân Indonesia. Theo Industrial, tập đoàn Ukroboronprom đã có nhiều hợp tác với Bộ Quốc phòng Indonesia.

Các công ty thuộc Tập đoàn đã triển khai một số hợp đồng với Indonesia về việc cung cấp các xe bọc thép, linh kiện máy bay, cũng như tham gia sửa chữa và hiện đại hóa vũ khía của Indonesia.

Nhập khẩu từ Mỹ

Trong khi Ukraine tự tin khẳng định là nhà cung cấp thiết bi quân sự tin cậy cho khách hàng thì chính nước này đang phải nhập khẩu những thiết bị tương tự từ Mỹ.

Theo Sputnik ngày 21/11 dẫn lời Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết: "Ngày 20/11, quân đội Mỹ đã bàn giao 3 hệ thống radar chống đạn cối hạng nhẹ cho các lực lượng vũ trang Ukraine".

Theo nguồn tin trên, 17 hệ thống radar còn lại "sẽ được bàn giao trong vài tuần tới và các nhân viên quân sự Mỹ sẽ bắt đầu huấn luyện cho các lực lượng vũ trang Ukraine vào cuối năm 2014".

Hệ thống radar AN/TPQ-49 được phát triển để có thể chống lại các mối đe dọa từ hỏa lực pháo binh của đối phương, nó có thể xác định ngay lập tức vị trí trận địa pháo binh của địch từ ngay trong loạt đạn đầu tiên.

AN/TPQ-49 có thể xác định chính xác tọa độ hỏa lực của địch với độ sai lệch thấp trong phạm vi từ 5-10km.

Ngoài ra, AN/TPQ-49 có thể thực hiện chế độ giám sát liên tục với góc quét 360 độ nhờ sử dụng một ăng-ten radar 3D cố định, điều này giúp AN/TPQ-49 có thể theo dõi và phát hiện nhiều mục tiêu cùng lúc trong một khu vực giám sát cực rộng.

Ngoài ra, AN/TPQ-49 còn có thể được tùy chỉnh để thực hiện chế độ giám sát ở một hướng cố định, với khả năng cung cấp dữ liệu theo thời gian thực.

Một khi được triển khai, AN/TPQ-49 sẽ giúp Quân đội Ukraine đối phó lại với lực lượng pháo binh của phe ly khai miền Đông nước này. Mặt khác AN/TPQ-49 cũng có thể được kết nối với các hệ thống tên lửa đánh chặn tầm ngắn hỗ trợ.

Khi trao đổi với hãng thông tấn Reuters, một số quan chức Mỹ xin đề nghị giấu tên, miêu tả động thái trên là một sự mở rộng hoạt động hỗ trợ của Mỹ dành cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Tuy nhiên, họ cho rằng, việc làm này khó có thể làm thay đổi đáng kể cục diện cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua ở miền Đông Ukraine.

Trong đợt viện trợ vũ khí phi sát thương trước đó, Mỹ đã chuyển giao lô hàng trị giá 53 triệu USD cho Ukraine bao gồm áo giáp, ống nhòm, thuyền nhỏ và các thiết bị khác dành cho lực lượng an ninh và lính biên phòng nước này.

Kolchuga là hệ thống trinh sát điện tử thụ động do Ukraine phát triển. Nó có thể phát hiện các mục tiêu bay từ khoảng cách 800 km ở mọi độ cao.

Mỗi hệ thống gồm 3 đài thu tín hiệu sóng điện từ có thể bố trí cách nhau 10 km, cùng 1 đài điều khiển xử­ lý tín hiệu trung tâm.

Hệ thống có thể phát hiện và bám sát các loại phương tiện bay bằng việc giao hội sóng điện từ giữa 3 đài thu tín hiệu.

Kolchuga có thể cùng lúc bám sát tín hiệu của 32 mục tiêu với đủ 3 tham số (cự ly, góc tà và phương vị). Các đài thu và trạm điều khiển trung tâm đều đ­ược đặt trên khung gầm xe vận tải việt dã Kraz 6x6.

Kolchuga được coi là một trong những hệ thống cảnh báo sớm đường không đặc biệt hiệu quả.

Nó có thể phát hiện các loại máy bay tàng hình hiện có hoặc sẽ được trang bị trong tương lai thông qua sóng vô tuyến và sóng radar phát ra từ máy bay hoặc nhờ sóng điện từ phát ra từ động cơ.

Theo tính toán, nếu được đặt ở độ cao 100m so với mặt đất và mục tiêu bay ở độ cao 10 km thì Kolchuga có thể phát hiện từ cự ly 450 km, còn mục tiêu bay ở độ cao 20 km thì cự ly phát hiện đạt tới 620 km.

Hơn nữa, do Kolchuga là hệ thống cảm biến thụ động nên nó có khả năng sống sót cao vì không phát sóng nên các loại tên lửa bức xạ diệt radar không thể nương theo cánh sóng để bay tới tìm diệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại