Tướng Mỹ thừa nhận Nga đang có quân đội hùng mạnh

Tùng Dương |

Cựu Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại châu Âu, tướng Philip Breedlove thừa nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tạo ra một đội quân hùng mạnh trong năm năm qua.

Hãng Interfax ngày ngày 4/4 dẫn lời cựu Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại châu Âu, tướng Philip Breedlove cho biết, trong năm năm qua, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã đầu tư đáng kể cho lực lượng vũ trang Liên bang nhằm tăng sức mạnh và hiệu quả trong tác chiến.

“Ông ấy (Tổng thống Putin) đã tạo ra một lực lượng quân đội tốt. Bạn đã thấy lực lượng không quân của Nga ở Syria, nơi mà sức mạnh của người Nga được kiểm chứng.

Ông Putin đã quyết định thực hiện các tên lửa tầm xa với đường dẫn chính xác, từ cả tàu chiến lẫn tàu ngầm. Ông ấy đã có cơ hội tốt để chứng minh sức mạnh”, tướng Breedlove nhấn mạnh.

Cựu Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại châu Âu cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Warsaw vào ngày 8 và 9/7, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO sẽ phải quyết định việc tăng cường lực lượng NATO ở châu Âu.

“Nga phải hiểu rằng, nếu họ vượt qua biên giới, họ sẽ phải đối mặt với không chỉ với thành viên NATO đơn lẻ, mà với toàn bộ khối NATO”, tướng Breedlove khẳng định.

Tướng Philip Breedlove đảm nhiệm vị trí Tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ ở châu Âu từ tháng 5/2013.

Ngày 11/3, NATO cho biết đã bổ nhiệm tướng Curtis Scaparrotti, Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, làm Tư lệnh tối cao của liên minh quân sự này tại châu Âu.

Tướng Scaparrotti sẽ có nhiệm vụ quan trọng là xử lý mối quan hệ đang căng thẳng giữa NATO với Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại