Nếu xảy ra chiến tranh Mỹ-Nga-Trung: Ai sẽ thắng?

Đức Anh |

Lực lượng máy bay tàng hình, xe tăng, tàu chiến và tàu ngầm là yếu tố chủ chốt để đi đến chiến thắng trong một cuộc chiến tranh nếu có giữa 3 quân đội mạnh nhất thế giới.

Trang mạng We are the Mighty đặt ra một tình huống giả định: Kết quả sẽ ra sao nếu 3 cường quốc quân sự Nga, Trung Quốc và Mỹ xảy ra chiến tranh?

Trong đó, theo trang mạng này, lực lượng máy bay tàng hình, xe tăng, tàu chiến và tàu ngầm là yếu tố chủ chốt để quyết định người chiến thắng.

(We are the Mighty là một trang web chuyên về thông tin giải trí và đời sống của cộng đồng quân đội Mỹ. Facebook của trang này hiện có hơn 400.000 lượt like).


Mỹ là quốc gia duy nhất đang vận hành máy bay chiến đấu thế hệ 5. Nga và Trung Quốc vẫn đang trong quá trình phát triển. Mỹ có 187 chiếc F-22 đang hoạt động, chương trình tiêm kích tiến công kết hợp F-35 đang trong quá trình thử nghiệm.

Mỹ là quốc gia duy nhất đang vận hành máy bay chiến đấu thế hệ 5. Nga và Trung Quốc vẫn đang trong quá trình phát triển. Mỹ có 187 chiếc F-22 đang hoạt động, chương trình tiêm kích tiến công kết hợp F-35 đang trong quá trình thử nghiệm.


Trong khi đó, Trung Quốc đang phát triển 2 chương trình máy bay chiến đấu tàng hình là J-20(ảnh) và J-31. J-31 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2014 và J-20 có thể được đưa vào sản xuất trong năm 2016. Cả 2 mẫu máy bay này được xem là mối đe dọa đối với Mỹ.

Trong khi đó, Trung Quốc đang phát triển 2 chương trình máy bay chiến đấu tàng hình là J-20(ảnh) và J-31. J-31 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2014 và J-20 có thể được đưa vào sản xuất trong năm 2016. Cả 2 mẫu máy bay này được xem là mối đe dọa đối với Mỹ.


Trong khi đó, Nga đang phát triển một chương trình tiêm kích tàng hình duy nhất T-50, nhưng đặc tính kỹ chiến thuật của máy bay có thể tương đương với F-22. T-50 có thể được đưa vào hoạt động trong năm 2016 hoặc đầu 2017.

F-22 của Mỹ có thể tạo ra sự đột phá so với Nga trong một cuộc chiến tranh nếu có, nhưng sẽ bất lợi lớn nếu F-22 bị đối phương phát hiện trước. Cả hai máy bay này đều có thể chiến thắng, nhưng cơ hội cho F-22 là nhiều hơn.

Trong khi đó, Nga đang phát triển một chương trình tiêm kích tàng hình duy nhất T-50, nhưng đặc tính kỹ chiến thuật của máy bay có thể tương đương với F-22. T-50 có thể được đưa vào hoạt động trong năm 2016 hoặc đầu 2017.

F-22 của Mỹ có thể tạo ra sự đột phá so với Nga trong một cuộc chiến tranh nếu có, nhưng sẽ bất lợi lớn nếu F-22 bị đối phương phát hiện trước. Cả hai máy bay này đều có thể chiến thắng, nhưng cơ hội cho F-22 là nhiều hơn.


Về lực lượng xe tăng, Mỹ đã đưa vào sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams từ những năm 1980. Xe tăng này đã trải qua nhiều lần nâng cấp gần như toàn diện.

M1 sử dụng pháo chính 120 mm, hệ thống điện tử hiện đại, giáp Chobham nhồi uranium nghèo và giáp phản ứng nổ.

Về lực lượng xe tăng, Mỹ đã đưa vào sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams từ những năm 1980. Xe tăng này đã trải qua nhiều lần nâng cấp gần như toàn diện.

M1 sử dụng pháo chính 120 mm, hệ thống điện tử hiện đại, giáp Chobham nhồi uranium nghèo và giáp phản ứng nổ.


Nga đang phát triển xe tăng T-14, nhưng họ đã có một loại xe tăng tuyệt vời là T-90. Tại chiến trường Syria, T-90 vẫn sống sót trước cú tấn công trực diện của tên lửa chống tăng TOW.

T-90 sử dụng pháo chính 125 mm nạp đạn tự động, giáp phản ứng nổ. Xe tăng có thể phóng tên lửa chống tăng từ pháo chính.

Nga đang phát triển xe tăng T-14, nhưng họ đã có một loại xe tăng tuyệt vời là T-90. Tại chiến trường Syria, T-90 vẫn sống sót trước cú tấn công trực diện của tên lửa chống tăng TOW.

T-90 sử dụng pháo chính 125 mm nạp đạn tự động, giáp phản ứng nổ. Xe tăng có thể phóng tên lửa chống tăng từ pháo chính.


Xe tăng mạnh nhất của Trung Quốc là Type-99. Xe được trang bị pháo chính 125 mm nạp đạn tự động và có thể phóng tên lửa chống tăng qua nòng. Type-99 đã được nâng cấp với giáp phản ứng và được cho là tương đương với xe tăng phương Tây.

Xe tăng mạnh nhất của Trung Quốc là Type-99. Xe được trang bị pháo chính 125 mm nạp đạn tự động và có thể phóng tên lửa chống tăng qua nòng. Type-99 đã được nâng cấp với giáp phản ứng và được cho là tương đương với xe tăng phương Tây.


We are the Mighty nhận định, 3 nước Nga, Mỹ, Trung hòa nhau trong lĩnh vực xe tăng. Nhưng xe tăng M1 có nhiều kinh nghiệm chiến trường hơn so với đối thủ. Đặc biệt, xe tăng Trung Quốc chưa từng được sử dụng trên thực địa.

We are the Mighty nhận định, 3 nước Nga, Mỹ, Trung hòa nhau trong lĩnh vực xe tăng. Nhưng xe tăng M1 có nhiều kinh nghiệm chiến trường hơn so với đối thủ. Đặc biệt, xe tăng Trung Quốc chưa từng được sử dụng trên thực địa.


Hải quân Mỹ có quy mô lớn nhất thế giới với 10 tàu sân bay và 9 tàu đổ bộ tấn công. Tuy nhiên lợi thế công nghệ và số lượng có thể không đủ để giúp Mỹ vượt qua tên lửa của Trung Quốc, hay tàu ngầm của Nga nếu phải chiến đấu trên vùng biển đối phương.

Hải quân Mỹ có quy mô lớn nhất thế giới với 10 tàu sân bay và 9 tàu đổ bộ tấn công. Tuy nhiên lợi thế công nghệ và số lượng có thể không đủ để giúp Mỹ vượt qua tên lửa của Trung Quốc, hay tàu ngầm của Nga nếu phải chiến đấu trên vùng biển đối phương.


Hải quân Nga vẫn là cái bóng của Liên Xô. Nhưng đợt phóng tên lửa hành trình Kalibr vào Syria cho thấy, Moscow đã tìm ra cách để các tàu chiến nhỏ trở nên nguy hiểm. Phiên bản chống hạm của Kalibr có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ trên các chiến hạm Mỹ.

Hải quân Nga vẫn là "cái bóng" của Liên Xô. Nhưng đợt phóng tên lửa hành trình Kalibr vào Syria cho thấy, Moscow đã tìm ra cách để các tàu chiến nhỏ trở nên nguy hiểm. Phiên bản chống hạm của Kalibr có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ trên các chiến hạm Mỹ.


Trung Quốc đang đẩy mạnh tốc độ phát triển hải quân và cảnh sát biển. Hải quân Trung Quốc sở hữu hàng trăm tàu chiến với tên lửa tiên tiến và cảm biến tầm xa.

Trung Quốc đang đẩy mạnh tốc độ phát triển hải quân và cảnh sát biển. Hải quân Trung Quốc sở hữu hàng trăm tàu chiến với tên lửa tiên tiến và cảm biến tầm xa.


Sức mạnh số 1 thế giới của Hải quân Mỹ là điều không phải bàn cãi. Nhưng họ có thể chịu tổn thất nặng nếu chiến đấu trên vùng biển của Nga hoặc Trung Quốc. Một cuộc xâm lăng quy mô lớn có thể thất bại nếu các nhà hoạch định quân sự không có chiến lược phù hợp.

Sức mạnh số 1 thế giới của Hải quân Mỹ là điều không phải bàn cãi. Nhưng họ có thể chịu tổn thất nặng nếu chiến đấu trên vùng biển của Nga hoặc Trung Quốc. Một cuộc xâm lăng quy mô lớn có thể thất bại nếu các nhà hoạch định quân sự không có chiến lược phù hợp.


Hải quân Mỹ có 14 tàu ngầm hạt nhân chiến lược với tổng số tên lửa mang theo tới 280 tên lửa liên lục địa, có thể quét sạch một thành phố của đối phương. 58 tàu ngầm tấn công hạt nhân được trang bị công nghệ tiên tiến và hệ thống vũ khí cực mạnh.

Hải quân Mỹ có 14 tàu ngầm hạt nhân chiến lược với tổng số tên lửa mang theo tới 280 tên lửa liên lục địa, có thể quét sạch một thành phố của đối phương. 58 tàu ngầm tấn công hạt nhân được trang bị công nghệ tiên tiến và hệ thống vũ khí cực mạnh.


Hải quân Nga chỉ có 60 tàu ngầm các loại nhưng năng lực tác chiến rất mạnh. Tàu ngầm hạt nhân của Nga tương đương với phương Tây, trong khi tàu ngầm diesel thuộc loại chạy êm nhất thế giới.

Hải quân Nga chỉ có 60 tàu ngầm các loại nhưng năng lực tác chiến rất mạnh. Tàu ngầm hạt nhân của Nga tương đương với phương Tây, trong khi tàu ngầm diesel thuộc loại chạy êm nhất thế giới.


Trung Quốc có 5 tàu ngầm hạt nhân chiến lược, 4 tàu ngầm tấn công hạt nhân và 53 tàu ngầm diesel. Tàu ngầm Trung Quốc dễ bị phát hiện khi hoạt động do tiếng ồn quá lớn.

Hải quân Mỹ đang triển khai các thiết bị giám sát tinh vi để theo dõi nhất cử nhất động của tàu ngầm Trung Quốc. Lực lượng tàu ngầm Mỹ đang nắm ưu thế so với đối thủ nhưng khoảng cách đang ngày càng bị thu hẹp.

Trung Quốc có 5 tàu ngầm hạt nhân chiến lược, 4 tàu ngầm tấn công hạt nhân và 53 tàu ngầm diesel. Tàu ngầm Trung Quốc dễ bị phát hiện khi hoạt động do tiếng ồn quá lớn.

Hải quân Mỹ đang triển khai các thiết bị giám sát tinh vi để theo dõi nhất cử nhất động của tàu ngầm Trung Quốc. Lực lượng tàu ngầm Mỹ đang nắm ưu thế so với đối thủ nhưng khoảng cách đang ngày càng bị thu hẹp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại