Tuần dương hạm USS Hué City của Mỹ gặp hỏa hoạn

AP dẫn nguồn tin từ Hải quân Mỹ cho biết đã xảy ra hỏa hoạn trên tuần dương hạm trang bị tên lửa dẫn đường USS Hué City khi tàu này đi qua Đại Tây Dương.

Bộ chỉ huy các hạm đội Mỹ cho biết ngọn lửa đã bùng lên trên tàu USS Hué City vào tối 14/4.

Theo Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Steve Warren, khi tàu cách khu vực Bermuda khoảng 200 dặm về phía Đông Bắc thì phát hiện lửa cháy tại động cơ tuốcbin khí số 1, song ngọn lửa sau đó đã bị khống chế.

Theo thông cáo của Hải quân Mỹ ra ngày 15/4, không có thương vong trong vụ cháy này và tàu USS Hué City vẫn tiếp tục hành trình. Hiện Hải quân Mỹ đang đánh giá mức độ thiệt hại và tìm hiểm nguyên nhân cháy.

Tàu USS Hué City trước đó nhận lệnh rời Mayport, bang Florida, hôm 11/4 để tới khu vực phụ trách của Hạm đội 6 Hải quân Mỹ, khu vực bao gồm vùng biển gần châu Âu và châu Phi.

USS Hué City là tuần dương hạm lớp Ticonderoga, có lượng giãn nước đầy tải lên tới 9.800 tấn, dài 173m, rộng 16,8m, tốc độ tối đa 60km/h. Con tàu được đưa vào biên chế Hải quân Mỹ từ tháng 9/1991.

Video: Tàu USS Húe City được chào đón khi trở về cảng nhà Mayport sau một đợt triển khai

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại