'Trung Quốc 'không thèm' lấy trộm bí mật quân sự của Mỹ'

Trung Quốc cho rằng nước này không cần lấy trộm thông tin từ bên ngoài để phát triển năng lực quân sự của mình.

Trung Quốc tuyên bố không cần lấy trộm bí mật quân sự của Mỹ.

Hôm 27/5, tờ Bưu điện Washington (Washington Post) trích báo cáo của Ban khoa học quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ bị phá hoại bao gồm thiết kế máy bay chiến đấu và tàu chiến cũng như các hệ thống phòng thủ tên lửa có vai trò quan trọng đối với châu Âu, châu Á và vùng Vịnh.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh đã lên tiếng bác bỏ báo cáo nói trên mặc dù Lầu Năm Góc và các quan chức Mỹ đã khẳng định báo cáo này đã cũ và bị thổi phồng.

Báo cáo trên đã đánh giá thấp cả năng lực an ninh phòng thủ của Lầu Năm Góc và trí thông minh của người Trung Quốc”, ông Cảnh nói trong một cuộc họp báo.

Trung Quốc hoàn toàn có khả năng chế tạo các vũ khí cần thiết cho an ninh quốc gia. Gần đây, tàu sân bay, các máy bay chiến đấu và máy bay vận tải mới của Trung Quốc đã cho thấy rõ điều này”, ông Cảnh khẳng định.

Trước tất cả những cáo buộc về tin tặc, Trung Quốc luôn phản ứng dữ dội và cho rằng đó là những cáo buộc “không có cơ sở”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thảo luận về vấn đề an ninh mạng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc hội đàm sẽ diễn ra ở California, Mỹ vào tuần tới do Washington ngày càng lo ngại về các cuộc tấn công vào mạng lưới máy tính quân sự của Mỹ bắt nguồn từ Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại