Trung Quốc bị tố ăn cắp bí mật hệ thống phòng không của Mỹ

Bảo An |

(Soha.vn) - Gián điệp mạng Trung Quốc bị tố cáo đánh cắp ăn cắp thông tin mật của một loạt các dự án về hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Theo tờ Washington Post, bản báo cáo mới công bố của Hội đồng khoa học thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ (DSB) đã cho thấy thông tin mật của một loạt các dự án về hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này đã bị gián điệp mạng đánh cắp.

Mặc dù không nêu rõ gián điệp mạng Trung Quốc đứng sau các vụ đánh cắp này, nhưng báo của DSB cho rằng tất cả các dữ liệu bị đánh cắp có thể được sử dụng để phát triển các hệ thống quân sự riêng của Trung Quốc. Bản báo cáo sẽ được gửi cho các nhà lãnh đạo của Lầu Năm Góc, chính phủ và các công ty quốc phòng của Mỹ.

Theo bản báo cáo của DSB, gián điệp mạng đã đánh cắp thông tin mật về tổ hợp tên lửa phòng không Patriot PAC-3, tổ hợp tên lửa THAAD và hệ thống kiểm soát thông tin của chiến hạm đa nhiệm Aegis của quân đội Mỹ.


	Tổ hợp phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ.

Tổ hợp phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ.

Ngoài ra, gián điệp mạng cũng đánh cắp dữ liệu của dự án chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet, “chim ưng biển” V-22 Osprey, trực thăng chiến đấu đa nhiệm UH-60 Black Hawk, các chiến hạm thuộc dự án tàu tuần duyên (LCS) và máy bay chiến đấu tàng hình F-35.

Bản báo cáo bao gồm dữ liệu về các dự án bị đánh cắp trong vài năm gần đây kể từ khi vụ đánh cắp thông tin về chiến đấu cơ F-35 được phát hiện vào tháng 1/2007. Các vụ tấn công tiếp tục diễn ra từ 2007 đến 2010.

Vào đầu tháng này, gián điệp mạng Trung Quốc cũng bị cáo buộc tấn công vào nhiều công ty của Mỹ và lấy đi nhiều thông tin giá trị. Một trong những công ty bị đánh cắp thông tin là Qinetiq North America – chuyên phát triển hệ thống do thám vệ tinh và robot. Theo các nhà phân tích, các vụ tấn công này có thể liên quan tới một nhóm gián điệp mạng ở Thượng Hải.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại