Trung Quốc 'khoe' tiêm kích J-14 vượt trội F-22 của Mỹ

Lê Trọng Tấn |

(Soha.vn) - Một số trang mạng Trung Quốc đưa tin nước này đã chế tạo thành công chiến đấu thế hệ thứ năm J-14, đây là chiến đấu cơ siêu âm tàng hình khắc phục được những khuyết điểm chủ yếu của J-20. J-14 được quảng cáo là có tính năng vượt trội so với "chim ăn thịt" F22 của Mỹ.

Theo thông tin được công bố, J-14 là chiếc chiến đấu cơ hạng nặng, chiều dài 19,8m, chiều cao 3,6m, sải cánh 15,2m, tải trọng lớn nhất 31 tấn, có thể trang bị 2 đến 8 tên lửa không đối không, 4 đến 6 tên lửa không đối đất, 1 khẩu pháo 30 mm cùng lượng bom nhất định.

Siêu âm và tàng hình là tính năng cơ bản của chiến đấu cơ thế hệ thứ 5. Về tính năng tàng hình, J-14 được PR là dùng công nghệ tàng hình tiên tiến, giảm tối đa phản xạ sóng radar, đồng thời vũ khí cũng được ẩn giấu bên trong máy bay, giúp giảm thiểu ma sát thân máy với không khí, tăng tính linh hoạt và tốc độ bay.

J-14 được quảng cáo là vượt trội hơn tiêm kích F-22 của Mỹ.
J-14 được quảng cáo là vượt trội hơn tiêm kích F-22 của Mỹ.

J-14 có 3 khoang vũ khí, tương tự như F22, 2 khoang nhỏ ở 2 bên thân máy, kích thước mỗi khoang vừa đủ cho 1 quả tên lửa không đối không. Khoang vũ khí lớn hơn nằm ở bụng máy bay, có khả năng chứa được 4 quả tên lửa không đối không. Trong trường hợp không cần tàng hình ở mức độ cao, móc treo dưới cánh có thể mang thêm vũ khí hoặc thùng nhiên liệu phụ.

36% thân máy được chế tạo bằng nguyên liệu hỗn hợp sợi các bon, hợp kim thép, kẽm truyền thống chiếm tỉ trọng rất nhỏ mà chủ yếu sử dụng hợp kim và nguyên liệu hỗn hợp titan, góp phần tăng tính bền và tính tàng hình của chiến đấu cơ.

Tuy nhiên, Phía Bộ Quốc Phòng Trung Quốc chưa có xác nhận chính thức về những thông tin này.

Một câu hỏi được đặt ra là sau thất bại của J-20, liệu J-14 của Trung Quốc có là một "đống sắt vụn biết bay" khác hay không?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại