Trực thăng quân sự Syria bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ

Hải Đăng |

(Soha.vn) - Trực thăng Syria đã xâm phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ, buộc lực lượng phòng không nước này phải bắn hạ – Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arinc cho biết.

Theo ông Bulent Arinc, các chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một chiếc trực thăng quân sự Mi-17 của Syria hôm thứ Hai (16/9) sau khi nó xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiếc trực thăng bị phát hiện vào lúc 14 giờ 20 phút (giờ địa phương), sau khi đã xâm phạm vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 2 km.

Lúc này, đang có 2 máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tai khu vực. Sau một vài tín hiệu cảnh báo, một chiếc F-16 được yêu cần bắn hạ chiếc trực thăng tại 14 giờ 25 phút.

Một trực thăng quân sự của Syria do Nga sản xuất bị phá hủy (Ảnh tư liệu)

Xác một chiếc trực thăng quân sự bị bắn rơi của Syria tại sân bay quân sự Minnigh (Ảnh tư liệu)

Hôm nay (16/9), một chiếc trực thăng Mi-17 của Syria đã xâm phạm biên giới Thổ Nhĩ Kỳ gần làng Guvecci, thị trấn Yayladagi, tỉnh Hatay” – Ông Arinc nói với các phóng viên tại Ankara sau cuộc họp nội các thường lệ.

Hệ thống phòng không của chúng tôi đã nhiều lần ra tín hiệu cảnh báo tới chiếc máy bay. Khi nó tiếp tục xâm phạm, máy bay của chúng tôi đã bắn tên lửa vào chiếc trực thăng và khiến nó rơi xuống lãnh thổ Syria” – Ông Arinc cho biết.

undefined

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ công bố sơ đồ di chuyển của chiếc trực thăng (đường màu vàng) trước khi bị bắn hạ

Hôm qua, Rami Abdel Rahman, giám đốc nhóm giám sát nhân quyền tại Syria (SOHR) xác nhận một máy bay trực thăng quân sự của Syria đã bị rơi gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Rahman cũng cho biết lực lượng quân nổi dậy Syria đã bắt được một trong hai phi công. Tình hình phi công còn lại hiện vẫn chưa rõ.

Thổ Nhĩ Kỳ và Syria chung nhau đường biên giới dài 900 km. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia kịch liệt lên án Tổng thống Bashar Assad và ủng hộ kế hoạch can thiệp quân sự của Mỹ vào Syria.

Năm ngoái, một chiếc máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đã bị các đơn vị phòng không Syria bắn rơi gần không phận Syria ở Địa Trung Hải hồi tháng Sáu năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ từng cảnh cáo Syria rằng nước này sẽ tấn công vào bất cứ thành phần nào của lực lượng phòng không Syria tiến sát biên giới nước này.

Mi-17 là biến thể cải tiến từ mẫu Mi-8 do Mil Moscow thiết kế sản xuất.

Mi-17 trang bị hai động cơ tuốc bin trục Klimov TV3-117M cho phép đạt tốc độ 250km/h, tầm bay 465km, trần bay 6.000m. Nó có thể chở được 30 lính hoặc 4 tấn hàng hóa bên trong thân. Khi cần thiết, Mi-17 đáp ứng vai trò hỗ trợ hỏa lực mặt đất với việc mang 1.500kg vũ khí (bom, rocket) trên 6 giá treo bên ngoài.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại