Trực thăng EC-725 thử nghiệm mang thành công tên lửa Exocet

Ly Vy |

(Soha.vn) - Việc thử nghiệm thành công phiên bản EC-725 mang tên lửa chống hạm Exocet mở ra hướng mới về việc trang bị loại tên lửa này trên các trực thăng EC-225 của Việt Nam.

Một nhóm các chuyên gia đến từ công ty Helibras và Airbus Helicopters đã tiến hành thử nghiệm thành công việc lắp đặt tên lửa chống hạm Exocet lên máy bay trực thăng EC-725 Caracal. Theo đó, các tên lửa Exocet sẽ được lắp đặt trên 8 trong tổng số 16 trực thăng EC-725 của Hải quân Brazil (16 chiếc EC-725 này là một phần trong hợp đồng mua 50 máy bay EC-725 của Bộ quốc phòng Brazil).

Tính đến nay đã có hơn 20 chuyến bay thử nghiệm được thực hiện tại Marignane kể từ ngày 28/04.

Việc lắp đặt tên lửa Exocet lên máy bay EC-725 có độ phức tạp cao và yêu cầu sự tham gia của nhiều bộ phận liên quan như: bộ phận vũ khí, bộ phận thân vỏ, tích hợp, máy tính, khí động học và bộ phận bay thử nghiệm.

Trong các chuyến bay thử nghiệm, các bộ cảm biến lắp đặt đã thu thập thông số dữ liệu về sự rung động, khả năng tải, yếu tố khí động học... Kết quả của cuộc thử nghiệm sẽ là tiền đề trong việc hợp tác giữa Helibras và Airbus Helicopters trong việc tích hợp các khí tài hải quân lên trực thăng.

Cần biết thêm mẫu trực thăng EC-725 chính là phiên bản quân sự của trực thăng EC-225 mà Việt Nam hiện đang sở hữu. Thiết kế của EC-725 cũng gần tương tự với EC-225, nhưng phiên bản EC-725 được trang bị kèm theo vũ khí hoặc radar (nếu yêu cầu).

Điều này mở ra một hướng mới trong việc nâng cấp các máy bay EC-225 với radar và máy tính điều khiển giúp nó có thể mang được tên lửa Exocet hoặc nếu trong tương lai Việt Nam sở hữu trực thăng EC-725 thì có thể trang bị kèm tên lửa chống hạm Exocet, do EC-725 vốn không khác nhiều so với EC-225 nên khả năng vận hành của các phi công của Việt Nam sẽ được bảo đảm.

Trực thăng chiến đấu EC-725

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại