Lộ diện hệ thống phòng thủ bờ biển sử dụng tên lửa Exocet Block 3

Ly Vy |

(Soha.vn) - Tại triển lãm quốc phòng KADEX 2014 ở Kazakhstan, tập đoàn MBDA (Pháp) đã lần đầu tiên tiết lộ hệ thống phòng thủ bờ biển sử dụng tên lửa chống hạm Exocet Block 3.

Đây là hệ thống tên lửa bờ mới nhất của tập đoàn MBDA. Trước đó, vào thập niên 80 của thế kỷ XX, MBDA đã nghiên cứu và chế tạo hệ thống tương tự nhưng sử dụng tên lửa chống hạm Exocet Block 1 và Block 2. Cùng với việc giới thiệu Exocet Block 3 cách đây 5 năm, MBDA cũng bắt tay nghiên cứu hệ thống phòng thủ bờ biển mới sử dụng loại tên lửa này.

Mô hình hệ thống tên lửa bờ mới của tập đoàn MBDA sử dụng tên lửa chống hạm Exocet Block 3.

Mô hình hệ thống tên lửa bờ mới của tập đoàn MBDA sử dụng tên lửa chống hạm Exocet Block 3.

Hệ thống tên lửa bờ mới gồm 2 thành phần:

- Xe đầu kéo và bệ phóng.

- Xe chỉ huy, vận hành.

Bệ phóng tên lửa được đặt lên một rơ moóc có thể tách rời xe kéo giúp tăng cường tính cơ động cũng như dễ dàng chuyển đổi giữa nhiều loại xe đầu kéo khác nhau, mỗi bệ phóng có 4 tên lửa Exocet Block 3.

Điểm đáng chú ý ở đây là xe chỉ huy, vận hành của hệ thống tên lửa bờ mới này có thể chỉ huy, vận hành cùng lúc 4 đơn vị phóng riêng biệt (với tổng cộng 16 tên lửa). Việc vận hành cùng lúc đến 4 bệ phóng giúp giảm số lượng xe chỉ huy đi kèm, nhờ đó làm giảm chi phí cũng như tăng tính cơ động.

Về tên lửa Exocet Block 3, đây là loại tên lửa chống hạm mới và hiện đại nhất của MBDA với tầm bắn lên đến 180 km, điểm ưu việc của Exocet Block 3 không nằm ở tầm bắn mà nằm ở chỗ tên lửa được dẫn đường bằng hệ thống GPS (do được dẫn bằng GPS nên hệ thống tên lửa bờ này không đi kèm radar tìm mục tiêu như các hệ thống của Nga). Việc được dẫn đường bằng GPS cho phép tên lửa có thể tấn công mục tiêu trên biển từ nhiều góc khác nhau và có thể đánh chính xác các mục tiêu trên bờ, tăng tính đa năng của tên lửa.

Bên cạnh đó Exocet Block 3 còn có tính cơ động rất cao, trong clip dưới đây có thể thấy tên lửa sau khi rời bệ phóng đã lập tức bẻ ngoặt một góc gần 900 khi đang bay ở tốc độ cao, điều này sẽ gây khó khăn rất lớn với các hệ thống phòng thủ trên tàu chiến do yêu cầu đầu tiên của việc đánh chặn tên lửa đối hạm là phải tính toán được đường bay của tên lửa đối phương. Ngoài ra tên lửa Exocet Block 3 có khối lượng nhẹ hơn so với Exocet Block 2.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Theo phương tiện truyền thông Pháp, Việt Nam có thể trang bị tên lửa Exocet 3 cho 2 tàu hộ tống tàng hình SIGMA 9814. Vì vậy, việc MBDA giới thiệu hệ thống phòng thủ bờ biển mới sử dụng tên lửa Exocet Block 3 cũng có thể sẽ là một lựa chọn tốt cho Việt Nam nhằm bổ sung cho các đơn vị tên lửa bờ của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại