Triều Tiên lấy trực thăng quân sự Liên Xô chở du khách

P.Nghĩa |

Chính phủ Triều Tiên trong tháng này sẽ cung cấp các tour du lịch ngắm cảnh bằng trực thăng vận tải quân sự từ thời Liên Xô cũ ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Các công ty du lịch tại Triều Tiên ước tính có khoảng 6.000 du khách phương Tây đến quốc gia này mỗi năm. Còn lại hầu hết khách du lịch mà Bình Nhưỡng tiếp nhận đều đến từ láng giềng Trung Quốc.

Theo công ty Young Pioneer Tours - được hãng hàng không nhà nước Triều Tiên Air Koryo cấp phép triển khai hoạt động tham quan bằng trực thăng.

Họ sẽ đưa du khách bay vòng quanh khách sạn 105 tầng Ryugyong, trên sông Taedong, qua tháp Juche và sân vận động “lớn nhất thế giới” May Day.

Trực thăng được sử dụng là Mil Mi-17, vốn dùng trong lĩnh vực vận tải quân sự từ thời Liên Xô cũ. Tham quan bằng phương tiện này chỉ là một hình thức bổ sung nên du khách có thể chọn hoặc không. Giá cả mỗi chuyến đi là 195 USD.


Một trực thăng phiên bản Mil Mi-17. Ảnh: Plane Spotters

Một trực thăng phiên bản Mil Mi-17. Ảnh: Plane Spotters

Bên cạnh đó, Air Koryo còn tung ra chương trình tham quan Bình Nhưỡng bằng máy bay chở khách cánh quạt Antonov An-24 của Liên Xô sản xuất.

Ông Simon Cockerell, làm việc cho công ty du lịch Koryo Toursm (trụ sở Bắc Kinh), cho biết địa điểm tham quan bao gồm cả một trang trại trồng rau và tượng đài tôn vinh Đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên.

“Kế hoạch sử dụng trực thăng và máy bay nhỏ của Air Koryo đã được thai nghén một thời gian dài. Khách du lịch sẽ được phép chụp ảnh trong suốt chuyến bay kéo dài 30 - 40 phút”.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cố gắng để thu hút du khách nước ngoài đến quốc gia mình, mặc dù Triều Tiên được biết đến là một đất nước khá cô lập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại