Triều Tiên đòi "xóa sổ" đảo Baengnyeong của Hàn Quốc

Trong bối cảnh căng thẳng quân sự ngày càng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiếp tục có hành động khiêu chiến khi tuyên bố "xóa sổ" hòn đảo Baengnyeong của Hàn Quốc.

Chủ tịch Kim Jong-un đe dọa "xóa sổ" hòn đảo Baengnyeong của Hàn Quốc

Trong chuyến thị sát tới các đơn vị pháo binh dọc biên giới hôm 11/3, ông Kim chỉ rõ hòn đảo Baengnyeong nằm trong khu vực tranh chấp lãnh thổ hàng hải giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ trở thành mục tiêu trọng tâm trong cuộc tấn công của Bình Nhưỡng.

Chuyến thăm của chủ tịch Kim trùng với thời điểm quân đội Mỹ - Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận chung. Hành động này đã khiến Bình Nhưỡng tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận đình chiến kết thúc cuộc chiến liên Triều vào năm 1953 cùng với các hiệp ước phi xâm lược song phương từng ký kết với Hàn Quốc.

Trước đây, Triều Tiên cũng từng đe dọa thực hiện các vụ tấn công hạt nhân vào Mỹ và Hàn Quốc – một động thái đáp trả việc Liên Hiệp Quốc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt với quốc gia cô lập sau vụ thử hạt nhân lần thứ 3 vào hồi tháng trước.

Trong khi phần lớn những lời đe dọa trước đây của Bình Nhưỡng chỉ được coi như lời nói khoa trương thì tuyên bố tấn công hòn đảo Baengnyeong – nơi sinh sống của 5.000 dân thường và trụ sở của nhiều đơn vị quân đội, lại được đánh giá hoàn toàn có thực và thể hiện sự kiên quyết đáp trả của Triều Tiên.

Năm 2010, tàu chiến Cheonan của hải quân Hàn Quốc đã bị đánh chìm trong khu vực đảo Baengnyeong, cướp đi sinh mạng của 46 binh sĩ. Cuối năm 2010, Triều Tiên tiếp tục bắn đạn pháo sang khu vực đảo Yeonpyeong, khiến 4 dân thường thiệt mạng.

Lời cảnh báo của chủ tịch Kim được hãng thông tấn trung ương KCNA đăng tải một cách chi tiết với giọng điệu mạnh mẽ khi ông Kim yêu cầu các tướng lĩnh quân đội "nhấn chìm hòn đảo Baengnyeong trong biển lửa".

Theo ông Kim, trong số những mục tiêu trọng tâm cần tiêu diệt trên hòn đảo Baengnyeong bao gồm các trạm radar, hệ thống phóng tên lửa chống hạm Harpoon, hệ thống phóng tên lửa 130 mm và các khẩu  pháo tự hành 150 mm.

Phản ứng trước lời đe dọa của chủ tịch Kim, quan chức phụ trách đảo Baengnyeong – ông Kim Young-Gu đã yêu cầu triển khai lá chắn phòng thủ bảo vệ dân thường và các trưởng thôn luôn đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Một số kênh truyền hình cũng đã cho đăng tải hình ảnh nhiều dân thường sinh sống quanh khu vực biên giới đảo Baengnyeong đi ngủ trong tình trạng vẫn mặc trang phục đầy đủ để sẵn sàng di tản khi có hiệu lệnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại