TQ khiến đồng minh của Mỹ nói "không" với lá chắn tên lửa THAAD?

Thu An |

Ngày 09/3, Hàn Quốc tái xác nhận quan điểm lâu nay của nước này là không mua hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân THAAD của Mỹ.

Theo hãng thông tấn Yonhap News, tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền Hàn Quốc gia tăng kêu gọi Washington đưa ra phương án bảo vệ tốt hơn để chống lại tên lửa từ phía Triều Tiên.

Mỹ từng cân nhắc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc - nơi có sự hiện diện của khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ - để đối phó tốt hơn trước các mối đe dọa đang gia tăng do năng lực tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tại một cuộc họp báo định kỳ, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết:

"Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không có kế hoạch mua hệ thống THAAD.

Về cơ bản, hệ thống này sẽ thực hiện tốt hơn vai trò bảo vệ quốc gia trước các tên lửa từ phía Triều Tiên. Tuy nhiên, chúng tôi đặt lợi ích quốc gia là ưu tiên hàng đầu của mình trong việc đưa ra quyết định".

Vấn đề liên quan tới hệ thống THAAD từng là tâm điểm của dư luận.

Những người chỉ trích coi đây là một phần nỗ lực tăng cường của Mỹ nhằm thuyết phục Hàn Quốc - một đồng minh châu Á - tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa (MD) của Washington.

Biểu tình phản đối kế hoạch triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc hôm 13/02/2015 (Ảnh: Yonhap)

Biểu tình phản đối kế hoạch triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc hôm 13/02/2015 (Ảnh: Yonhap)

Tuy nhiên, thay vì tham gia vào hệ thống phòng thủ này của Mỹ, Seoul lại triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD) riêng của họ - một chương trình phòng không ở tầm thấp.

Bên cạnh đó là Kill Chain - hệ thống được Hàn Quốc thiết kế để tiến hành các cuộc tấn công ngay sau khi phát hiện ra những dấu hiệu cho thấy sắp xảy ra các hành động khiêu khích hạt nhân hoặc tên lửa từ phía Bình Nhưỡng.

"Chúng tôi sẽ thiết lập một hệ thống MD riêng của mình để chống lại các tên lửa đạn đạo từ phía Triều Tiên, bằng cách phát triển loại tên lửa đất-đối-không L-SAM và M-SAM", ông Kim nhấn mạnh.

Là một phần không thể thiếu của hệ thống phòng không trong khu vực do Mỹ đứng đầu, THAAD được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, cũng như tên lửa tầm trung bay ở tầm cao trong giai đoạn cuối.

Trong khi các nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền Saenuri của Hàn Quốc bày tỏ thái độ ủng hộ kế hoạch triển khai hệ thống THAAD trên lãnh thổ nước này, những người phản đối triển khai THAAD lại cho rằng:

Việc triển khai hệ thống này tại Hàn Quốc sẽ thổi bùng căng thẳng với Trung Quốc và Nga, bởi Bắc Kinh và Moscow cho rằng động thái này đe dọa đến lợi ích an ninh của họ.

Nga - Trung đã nhiều lần bày tỏ quan ngại và phản đối về khả năng triển khai THAAD trong những tháng gần đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại