TQ dùng tên lửa S-300 để đối phó với máy bay Mỹ, Nhật Bản

phandoanphuc1983@gmail.com |

(Soha.vn) - Ngoài J-10, Kanwa cho rằng căn cứ không quân Thủy Môn còn bố trí dàn tên lửa phòng không S-300.

Kanwa, tạp chí bình luận quân sự Trung Quốc xuất bản tại Canada và Đài Loan số mới nhất cho hay, từ những bức ảnh chụp bằng vệ tinh các nhà phân tích phát hiện ra Trung Quốc đang xây dựng một căn cứ không quân mới nhằm tăng cường sức mạnh không quân uy hiếp đảo Đài Loan và biển Hoa Đông.
Theo tạp chí này, sân bay Thủy Môn - Phúc Kiến bắt đầu được xây dựng năm 2009 và cơ bản hoàn thành vào năm 2011. Năm 2012 người ta thấy xuất hiện chiến đấu cơ J-10 và các xe hậu cần quân sự xuất hiện trên đường băng của sân bay này.
Rất nhiều khả năng có thể đó là J-10 của sư đoàn số 9 không quân Trung Quốc. Càng về sau người ta phát hiện ngày càng nhiều chiến đấu cơ mới nhất của không quân Trung Quốc xuất hiện gần khu vực sân bay Thủy Môn. Một kho lớn chứa máy bay quân sự đã được xây dựng tại đây.
Bên cạnh đó, những bức ảnh vệ tinh chụp được còn cho thấy sự xuất hiện của các kho vũ khí, xăng dầu xung quanh sân bay Thủy Môn và một số lớn máy bay J-10 đã được cải tiến và đưa về Thủy Môn, Phúc Kiến.
Trước đây, mỗi lần tham gia các hoạt động huấn luyện, diễn tập quân sự ở khu vực gần eo biển Đài Loan hoặc biển Hoa Đông, Trung Quốc thường điều động J-10 từ căn cứ Sán Đầu, Quảng Đông, nhưng thời gian gần đây thường điều động lực lượng này từ Phúc Kiến.
TQ dùng tên lửa S-300 để đối phó với máy bay Mỹ, Nhật Bản 1
 Chiến đấu cơ J-10 không quân Trung Quốc tại căn cứ
Mặc dù quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan ngày càng được cải thiện theo xu thế đối thoại thay vì đối đầu như trước, nhưng biển Hoa Đông lại đang nóng lên từng ngày xung quanh tranh chấp Nhật - Trung đối với nhóm đảo Senkaku.
Việc xây dựng căn cứ không quân mới tại Phúc Kiến sẽ giúp Trung Quốc giải quyết được vấn đề sức mạnh không quân chiến lược trong việc kiểm soát không phận eo biển Đài Loan và không phận biển Hoa Đông một khi xung đột nổ ra.
Trước đó, do phải điều động không quân từ các căn cứ ở Chiết Giang và Nam Kinh, khoảng cách quá xa, tầm hoạt động của máy bay lại ngắn nên ưu thế không quân Trung Quốc trong tác chiến giảm đáng kể.
TQ dùng tên lửa S-300 để đối phó với máy bay Mỹ, Nhật Bản 2
 Chiến đấu cơ J-10 không quân Trung Quốc
Căn cứ không quân mới ra đời ở Thủy Môn, Phúc Kiến và bố trí lực lượng J-10 tại đây sẽ giải quyết được bài toán này. Khoảng cách từ căn cứ này tới nhóm đảo Senkaku là 380 km trong khi khoảng cách tới đảo Đài Loan chỉ có 320 km.
Ngoài J-10, Kanwa cho rằng căn cứ không quân Thủy Môn còn bố trí dàn tên lửa phòng không S-300 nhằm vào lực lượng chiến đấu cơ F-15 và F-18 của liên minh không quân Mỹ - Nhật ở Đông Á.
 

 
 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại