Top 5 vũ khí Nga đã thử lửa chiến trường, dự đoán sẽ đắt hàng

Hải Vy |

Theo tờ Russia & India Report, Nga đang tìm cách tăng các đơn đặt hàng vũ khí và thông qua các giao dịch đó để bù đắp những thiệt hại do giá dầu giảm mạnh.

Chiến lược này có thể có hiệu quả, bởi nhiều thiết bị quân sự của Nga đã được sử dụng trong thực chiến, làm tăng sức hút của chúng đối với các khách hàng tiềm năng.

Dưới đây là top 5 vũ khí Nga đã “thử lửa” chiến trường (Danh sách do tờ Russia & India bình chọn).

Máy bay ném bom Su-34

Chủ lực của lực lượng Không quân Nga tại Syria là các máy bay ném bom Su-34.

Được trang bị các hệ thống tấn công và định vị tiên tiến, Su-34 ném bom vào các mục tiêu khủng bố trong khi vẫn duy trì độ cao đủ lớn, nằm ngoài tầm bắn của các loại tên lửa vác vai (MANPADS) mà quân đối phương được trang bị rất nhiều.

Chiến dịch tại Syria là lần đầu tiên Su-34 thực chiến. Xét tới hiệu quả mà Su-34 mang lại (đáp ứng các mục tiêu quân sự, phá hủy các doanh trại và cơ sở hạ tầng của đối phương), có vẻ nhiều quốc gia khác cũng sẽ sớm trang bị cho mình mẫu máy bay ưu tú này.

Sức mạnh máy bay ném bom Su-34

Xe tăng T-90


Hình ảnh những người được cho là quân nhân Nga (khoanh tròn đỏ) bên cạnh xe tăng T-90A xuất hiện trong clip phóng sự của CNN về chiến tuyến chống IS ở miền Đông Syria.

Hình ảnh những người được cho là quân nhân Nga (khoanh tròn đỏ) bên cạnh xe tăng T-90A xuất hiện trong clip phóng sự của CNN về chiến tuyến chống IS ở miền Đông Syria.

T-90A “Vladimir”, mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến của Nga, đang được quân đội Syria triển khai để đối phó với kẻ địch trong các cuộc giao tranh.

Được trang bị lớp giáp trước vững chắc, cùng với hệ thống phòng vệ chủ động quang – điện tử Shtora-1 và hệ thống kích nổ từ xa Ainet, T-90A thích hợp với môi trường giao tranh dữ dội hơn T-72B3.

Pháo phản lực phóng loạt TOS-1A


Hình ảnh được cho là hệ thống pháo phản lực phóng loạt nhiệt áp TOS-1A tại Syria.

Hình ảnh được cho là hệ thống pháo phản lực phóng loạt nhiệt áp TOS-1A tại Syria.

Hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1A “Blazing Sun” đã tham chiến tại 2 khu vực có xung đột: Syria và Iraq.

TOS-1A không cho kẻ thù cơ hội sống sót, chúng không thể thoát khỏi hay lẩn trốn trước hỏa lực đáng sợ của hệ thống này.

TOS-1A là hệ thống pháo phản lực phóng loạt nhiệt áp cỡ nòng 220mm được chế tạo chuyên cho nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực địch trong các công sự, vùng đất trống hoặc trong các xe bọc thép hạng nhẹ.

Một hệ thống TOS-1A bao gồm xe phóng BM-1 với 24 ống phóng đạn nhiệt áp cỡ 220mm đặt trên khung gầm T-72A (các phiên bản xuất khẩu đặt trên khung gầm xe tăng T-90), tầm bắn từ 500 - 6.000m và có thể bắn hết 24 đạn trong vòng 15 giây.

Nhờ khả năng tiêu diệt sinh lực địch trong công sự hoặc trong các tòa nhà, đây sẽ là loại vũ khí thích hợp cho tác chiến trong đô thị, khi các loại vũ khí truyền thống như xe tăng và xe chiến đấu bộ binh đã tỏ ra không hiệu quả nhiều và gặp thiệt hại rất lớn.

"Hỏa thần" TOS-1A của Nga dội bão lửa vào IS

Trực thăng Mi-28N

Trực thăng tấn công Mi-28N đang thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt quân khủng bố với pháo và rocket không điều khiển gần Latakia, nơi có căn cứ không quân Nga ở Syria.

Quân đội Iraq cũng sử dụng chúng để phục kích quân IS gần Baghdad.


Thợ săn đêm Mi-28N

"Thợ săn đêm" Mi-28N

Cơ động và linh hoạt, Mi-28N khiến đối phương khó có thể ngắm bắn chúng.

Trong lúc quân địch đang loay hoay ngắm bắn, Mi-28N đã khai hỏa. Dùng MANPADS để tấn công Mi-28N không phải là lựa chọn thông minh, bởi mẫu trực thăng này được trang bị hệ thống đối phó vô cùng tiên tiến.

Các loại xe tăng, xe bọc thép, trực thăng và máy bay không người lái của đối phương dễ dàng trở thành “mồi ngon” cho M-28N “Night Hunter”, hay “Havoc” theo cách gọi của NATO.

Mi-28N trang bị pháo 30mm, tên lửa chống tăng Ataka-V, các tên lửa không-đối-không, hệ thống bảo vệ buồng lái cho phép nó chống được đạn 20mm, biến chiếc máy bay thành “pháo đài bất khả xâm phạm”.

Giới thiệu trực thăng Mi-28N

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3

Dù đã ra đời khá lâu nhưng tới nay, xe chiến đấu BMP-3 vẫn chứng minh được hiệu quả của nó, minh chứng là việc Các tiểu vương quốc Ả Rập (UAE) đang sử dụng chúng tại Yemen.

BMP-3 là phương tiện chiến đấu bộ binh bọc thép được thiết kế theo học thuyết chiến tranh tổng lực thời Liên Xô, Quân đội Nga hiện có trong biên chế khoảng 500 xe.

So với các dòng chiến đấu bộ binh khác trên thế giới, BMP-3 có hỏa lực vượt trội gồm pháo chính 100mm kết hợp với pháo đồng trục 30mm sử dụng đa nhiệm vụ. Hỏa lực thứ cấp của xe là súng máy 7,62mm.


Xe BMP-3 phiên bản tiêu chuẩn.

Xe BMP-3 phiên bản tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, lợi thế chủ đạo của BMP-3 không nằm ở hệ thống vũ khí, mà ở khả năng cơ động và bảo vệ vượt trội.

Động cơ của BMP-3 được lắp đặt ở phía sau, như xe tăng, giúp xe di chuyển dễ dàng mà không bị nghiêng về phía trước. Nhờ vậy, lái xe sẽ có tầm quan sát tốt hơn và pháo thủ có thể nhắm bắn chính xác hơn.

Do vị trí đặt động cơ khác với các xe chiến đấu bộ binh thông thường khác nên các cửa đổ quân được thiết kế ở phía sau xe.

Theo Russia & India Report, điều này giúp tăng cường bảo vệ sinh mạng của hàng trăm binh sĩ trên chiến trường.

Các xe chiến đấu BMP-3 hiện đang được triển khai tham chiến tại Yemen. Nhiều khách hàng nước ngoài khác cũng đang quan tâm đến mẫu xe này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại