Tiết lộ về tên lửa DF-21D TQ có thể khiến một nước ĐNÁ giật mình

Ly Vy |

Theo báo cáo đánh giá của Hải quân Mỹ, tên lửa DF-21D đã tăng tầm bắn đáng kể, giúp mở rộng phạm vi tấn công của Hải quân Trung Quốc.

Tin xấu với Philippines

Trong báo cáo có tựa đề "Hải quân Trung Quốc: Khả năng và nhiệm vụ mới cho thế kỷ 21" công bố hôm 10-04 vừa qua, cơ quan tình báo hải quân Mỹ (ONI) nhận định:

"Lực lượng không quân hải quân và tàu ngầm Trung Quốc đang có những tiến bộ về chất lượng và ngày càng có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa lục địa Trung Quốc hàng trăm km”.

Ảnh đồ họa 1 cuộc tấn công của tên lửa DF-21D vào tàu sân bay.

Ảnh đồ họa một cuộc tấn công của tên lửa DF-21D vào tàu sân bay.

Đặc biệt, báo cáo cho rằng, việc Trung Quốc triển khai các tên lửa DF-21D (được cho là tên lửa đạn đạo chống tàu đầu tiên trên thế giới) sẽ mở rộng tầm tấn công của hải quân Trung Quốc "đến Philippines và Biển Đông".

Trung tâm tình báo hàng không và vũ trụ quốc gia của Mỹ ước tính rằng, DF-21D có tầm bắn tối đa vượt quá 1.450km.

Đây là lần đầu tiên có những cảnh báo về mức độ nguy hiểm của tên lửa DF-21D đối với một quốc gia Đông Nam Á như Philippines.

Điều này sẽ khiến quân đội và chính phủ Philippines phải nhanh chóng cân nhắc các biện pháp đề phòng.

Trung Quốc ráo riết tăng cường hải quân

Ngoài việc đề cập tới mối đe dọa từ tên lửa DF-21D, bản báo cáo của ONI còn cho biết, quân đội Trung Quốc còn đang mở rộng quy mô lực lượng hải quân với 300 tàu mặt nước, tàu ngầm, tàu đổ bộ và tàu tuần tra mang tên lửa.

Theo bản báo cáo, Trung Quốc đang sử dụng lực lượng hải quân được tăng cường này trong các tranh chấp biển đảo tại vùng biển Hoàng Hải, Hoa Đông và Biển Đông.

Lực lượng tàu ngầm của Trung Quốc cũng có sự mở rộng nhanh chóng.

Báo cáo cũng đặc biệt đề cập đến loại tên lửa hành trình chống tàu YJ-18 mới được trang bị trên lớp tàu khu trục Type 052D lớp Lữ Dương III, tàu ngầm tấn công lớp Song/Yuan và tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Shang của Trung Quốc.

"Tên lửa hành trình chống hạm phóng từ tàu ngầm YJ-18 mới của Trung Quốc sẽ tăng cường khả năng tấn công cho các tàu ngầm lớp Song, Yuan và Shang của nước này.

Trước đó, tên lửa chống hạm phóng từ tàu ngầm nội địa duy nhất của Trung Quốc là YJ-82, với tầm bắn ngắn hơn nhiều so với YJ-18" - Bản báo cáo viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại