Tiết lộ về lực lượng đặc nhiệm huyền thoại của Đông Nam Á

Tuấn Phong |

(Soha.vn) - Được đào tạo theo chương trình huấn luyện của Green Berets, Delta Force và SEAL, các thành viên SSOF của Singapore thừa hưởng những kỹ năng tuyệt vời của cả 3 lực lượng nổi tiếng.

Các chiến binh SSOF đổ bộ tấn công bằng tàu ngầm mini được phóng ra từ RSS Swordman
Các chiến binh SSOF đổ bộ tấn công bằng tàu ngầm mini được phóng ra từ RSS Swordman

SSOF (Singapore Special Operations Force) là một trong số các đơn vị tinh nhuệ nằm dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh quân đội Singapore. Đây là một thành phần không thể tách rời của Bộ chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của Singapore.

Nhiệm vụ chính của họ bao gồm tấn công và phá hoại cơ sở của quân địch trong lãnh thổ của đối phương, tấn công đổ bộ bằng bằng chiếm đảo cùng Thủy quân lục chiến, tham gia các chiến dịch chống khủng bố và ngăn chặn các hành động khủng bố nhằm vào Singapore, ngoài ra còn có sứ mệnh giải cứu con tin và nhiệm vụ trinh sát trên lãnh thổ đối phương.

Các binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ tại Singapore được giới thiệu về quy trình tập luyện của SSOF.
Các binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ tại Singapore được giới thiệu về quy trình tập luyện của SSOF.

SOF là một trong các lực lượng tinh nhuệ nhất trong các chiến dịch đổ bộ đường không bởi họ là những chuyên gia về nhảy dù và có những kỹ năng khó tin với chiếc dù cá nhân.

Chương trình luyện tập và huấn luyện của SSOF vô cùng khắc nhiệt, 2/3 trong số các bài tập và chương trinh huấn luyện của SSOF được thừa hưởng từ 3 Lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ là Delta Force, Green Berets và SEALs. Phần còn lại là những kỹ năng chiến đấu và tác chiến trong rừng rậm phổ biến của các Lực lượng vũ trang ở Đông Nam Á.

	Đại tá Lam Shiu Tong, một trong những chiến binh nhảy dù siêu hạng của SSOF.

Đại tá Lam Shiu Tong, một trong những chiến binh nhảy dù siêu hạng của SSOF.

SSOF ra đời từ năm 1972, bắt nguồn từ công tác trấn áp khủng bố và giải cứu con tin. Ngày 27-9-1972, một kỹ sư trên chiếc Boeing 707 mang số hiệu 472 của Hãng hàng không Olympic Airways đã vô tính kích hoạt chế độ báo động không tặc trên máy bay, khiến đài kiểm soát không lưu nghi ngờ rằng chuyến bay đã bị các tay súng khủng bố khống chế phi công và cướp chiếc máy bay.

Vì vậy, ngay khi đáp xuống sân bay Paya Lebar, chiếc máy bay Boeing 707 mang số hiệu 427 đã bị các nhân viên cảnh sát đã vây kín. Thế nhưng, thực chất mọi việc chỉ là hiểu lầm. Nhằm khắc phục sự không chuyên nghiệp trong công tác chống khủng bố, chính phủ Singapore đã cho thành lập một Lực lượng đặc biệt với các thành viên chủ chốt là các chiến binh Thủy quân Lục chiến Singapore với những kỹ năng được các sĩ quan Hoa Kỳ đào tạo khá bài bản.

Hiện nay SSOF là Lực lượng chính của Singapore thực hiện các sứ mệnh giải cứu con tin và chống khủng bố, tuy nhiên, còn một điều mà không phải ai cũng biết, họ là những chiến binh có khả năng tự vạch kế hoạch và tấn công đổ bộ bất kỳ lúc nào. Bên cạnh đó, SSOF những chiến binh có khả năng tấn công áp sát các tàu nổi bằng cách sử dụng các tàu ngầm mini từ các tàu ngầm lớp Archer.

Được đào tạo theo chương trình huấn luyện của Green Berets, Delta Force và SEALs nên các thành viên SSOF được thừa hưởng những kỹ năng tuyệt vời của 3 lực lượng nổi tiếng. Các chiến binh SSOF là những tay bơi cự phách, họ có thể bơi được xa 6 – 7km khi mang theo hàng tá trang thiết bị trên người. SSOF có khả năng tác chiến trên biển rất tốt và có thể hạ gục bất kỳ chiếc tàu nổi nào mà họ được giao nhiệm vụ. SSOF đã từng 3 lần hạ gục những chiếc tàu của cướp biển trên eo Malacca chỉ với những khẩu súng trường tấn công MP-5.

Do hàng năm, khu vực eo Malacca thường hay xảy ra các vụ cướp tàu tuần dương vận tải đi qua khu vực nên SSOF được đào tạo kỹ năng tấn công đổ bộ lên tàu chiến rất tốt.

	Tấn công từ tàu ngầm mini - một bài tập của các chiến binh SSOF.

Tấn công từ tàu ngầm mini - một bài tập của các chiến binh SSOF.

Một điều thú vị nữa là mỗi thành viên của SSOF đều biết từ 4 đến 6 ngôn ngữ và rất am hiểu văn hóa của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Do đó, SSOF có thể tấn công phối hợp chiếm đảo với các đơn vị đặc biệt của các quốc gia khác nhanh chóng mà không cần mất nhiều thời gian để tìm hiểu nhau.

Khả năng đáng khâm phục nhất của các chiến binh SSOF là khả năng tấn công bằng tay không. Họ có thể hạ gục được đến 8 binh sĩ thông thường mà không cần đến bất kỳ vũ khí nào. Các chiến binh SSOF còn là những tay súng xuất sắc, họ có thể sử dụng được rất nhiều loại vũ khí từ thô sơ đến hiện đại. Những tay cung hay tay súng cự phách của SSOF có khả năng bắn tỉa và tấn công trực diện trên chiến trường rất xuất sắc.

Tuy chưa có cuộc chiến hay xung đột nào nổ ra trong phạm vi của Singapore nhưng họ đã thể hiện được các kỹ năng của mình vô cùng hoàn hảo trong những nhiệm vụ giải cứu con tin. Đơn cử là vụ cướp chiếc máy bay Airbus A310 của Hãng hàng không Singapore Airlines vào năm 1991.

	Binh sĩ Hoa Kỳ thử nghiệm khẩu SAR-21 tiêu chuẩn của SSOF trong một chuyến thăm tại Singapore.

Binh sĩ Hoa Kỳ thử nghiệm khẩu SAR-21 tiêu chuẩn của SSOF trong một chuyến thăm tại Singapore.

Tối 26-3-1991, khi đang trên đường từ Kuala Lumpur, Malaysia trở về Singapore, chiếc máy bay Airbus A310 của Hãng hàng không Singapore mang số hiệu 117 đã bị các tay súng nổi dậy Pakistan tấn công và khống chế. Sáng ngày 27-3, khi chiếc máy bay đáp xuống Sân bay Quốc tế Changi (Singapore), Lực lượng SSOF đã được điều động ngay lập tức. Kế hoạch của họ là tấn công bất ngờ từ khoang chứa hàng thông qua cửa tiếp nhiên liệu và cửa khoang hàng của chiếc Airbus A310.

Chiến dịch giải cứu của SSOF chỉ kéo dài trong 30 giây, họ đã tấn công và tiêu diệt tất cả 4 tay súng nổi dậy, giải cứu thành công toàn bộ 127 con tin và không để bất kỳ thiệt hại nào về nhân mạng. Với thời gian kỷ lục 30 giây, họ được nhiều Lực lượng đặc biệt trên thế giới vô cùng khâm phục nhờ khả năng tác chiến nhanh nhẹn và hiệu quả của mình.

SSOF của Singapore cùng lực lượng Hải quân đánh bộ của Việt Nam và thủy quân lục chiến của Malaysia được đánh giá rất cao trong khu vực nhờ trang bị những trang thiết bị vũ khí vô cùng hiện đại. Hiện nay, trước tình hình vô cùng phức tạp hiện nay trên biển Đông, khi Hải quân Trung Quốc liên tục gây rối và có những đòi hỏi phi lý, SSOF luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng tham gia một cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ bất cứ lúc nào.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại