Xem kho vũ khí “đỉnh” nhất Đông Nam Á của Singapore

Quân đội Singapore là lực lượng nhỏ ở khu vực Đông Nam Á nhưng lại là nước sở hữu nhiều vũ khí tối tân, mạnh nhất.

Toàn bộ lực lượng vũ trang Cộng hòa Singapore chỉ có quân số khoảng 71.000 người. Nhỏ hơn rất nhiều so với nhiều nước khác trong khu vực. Nhưng đội quân này lại trang bị những vũ khí hiện đại nhất khu vực được nhập khẩu từ những nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến (Mỹ, Đức, Israel).
Trong ảnh là xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2SG (Đức) hiện đại hàng đầu Đông Nam Á của Lục quân Singapore. Đây là biến thể cải tiến từ dòng Leopard 2A4 trang bị module giáp tổng hợp AMAP (dùng vật liệu gốm na nô và hợp kim thép – titan). Loại giáp này cho phép bảo vệ xe trước mọi mối nguy hiểm từ hỏa lực chống tăng, thiết bị nổ tự tạo. Xe tăng Leopard 2SG trang bị hỏa lực pháo 120mm L44 kết hợp hệ thống nạp đạn tự động, hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến.
Pháo tự hành SSPH Primus do Singapore tự chế tạo, trang bị pháo cỡ nòng 155mm đạt tầm bắn 30km, tốc độ nạp đạn 6 phát/phút.
Pháo binh Lục quân Singpore còn có 18 khẩu pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất. Đây là loại pháo phản lực tiên tiến, tầm bắn xa, độ chính xác cao. Pháo phản lực HIMARS có khả năng bắn đạn rocket cỡ 227mm đi xa 30-45km, hoặc 70km với đạn chính xác cao dẫn đường bằng hệ định vị vệ tinh GPS (GMLRS).
Tuy Hải quân Singapore không sở hữu nhiều tàu chiến nhất Đông Nam Á (họ chỉ có 37 tàu các loại), nhưng đó đều là những con tàu hiện đại. Trong ảnh là khinh hạm tối tân nhất Đông Nam Á lớp Formidale cả về hệ thống điện tử và vũ khí (trang bị tên lửa chống tàu tầm xa 130km, tên lửa đối không có tầm bắn tới 120km). Đặc biệt, tàu có tính tự động hóa cực cao, lượng giãn nước lên tới 3.200 tấn, dài 114m nhưng chỉ cần 70 người vận hành.
Tàu vận tải đổ bộ đa năng lớp Endurance lớn thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á do Singapore tự đóng trang bị cho hải quân. Con tàu có lượng giãn nước tới 6.000 tấn, chở được 18 xe tăng hoặc 20 xe bọc thép hoặc 500 lính. Trên boong tàu có sân đáp và nhà chứa đáp ứng cho 2 trực thăng hạng trung.
Không quân Cộng hòa Singapore là lực lượng sở hữu nhiều “hàng khủng” nhất trong lực lượng vũ trang nước này. Hiện nay, Singapore biên chế khoảng 60 chiếc F-16C/D Block 52/52+. So với biến thể F-16A/B của Indonesia và Thái Lan, thì F-16C/D Block 52/52+ nâng cấp mạnh mẽ hệ thống điện tử, có khả năng mang vũ khí tấn công chính xác cao, động cơ khỏe hơn, tầm bay xa hơn.
Singapore là quốc gia duy nhất khu vực sở hữu tiêm kích đa năng hạng nặng F-15SG. Đây là loại tiêm kích rất mạnh của Mỹ, có khả năng mang tới 10,4 tấn vũ khí (lớn hơn cả khả năng mang tải của Su-30MK/MK2).
Trực thăng chiến đấu mạnh nhất Đông Nam Á AH-64D Aapache Longbow của Singapore. Tuy hỏa lực của AH-64D không mạnh hơn nhiều so với Mi-35 của Indonesia và Myanmar, nhưng hệ thống điện tử của nó thì vượt trội với radar điều khiển sóng mm AN/APG-78.
Không quân Singapore còn sở hữu những “mắt thần” trên không G550 AEW với hệ thống radar mạng pha quét chủ động EL/W-2085 có thể theo dõi 100 mục tiêu ở cự ly 370km. So với Saab 340 AEW của Thái Lan thì G550 mạnh hơn một chút.
Singapore là một trong 5 quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu máy bay tiếp dầu trên không cỡ lớn KC-135 của Mỹ. Máy bay có khả năng mang tới 90,7 tấn nhiên liệu, tầm bay 2.419km. Với KC-135, chiến đấu cơ Singapore tăng đáng kể tầm bay trong tác chiến.
Singapore là quốc gia khá mạnh trong trang bị máy bay do thám không người lái. Hiện, nước này có hơn 100 chiếc UAV trinh sát lớn, nhỏ do Israel sản xuất, nhiều hơn bất kỳ quốc gia Đông Nam Á nào khác. Nổi bật trong số đó là máy bay do thám không người lái tầm trung IAI Heron có tầm bay tới 350km, trần bay 10.000m.
Kho vũ khí trang bị cho chiến đấu cơ của Singapore cũng nổi bật với loại bom lượn tiên tiến hàng đầu thế giới AGM-154A-1/C JSOW. Loại bom này có giá tới 282.000 USD/quả, tầm bay (nếu phóng ở trần bay cao) lên tới 130km, độ chính xác tấn công mục tiêu cực cao.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại