Tên lửa hơn 3 tỷ của Anh "chưa tiêu diệt nổi 1 phần tử IS"

Nhật Minh |

"Tên lửa thông minh" dẫn đường bằng radar là một trong những lý do thúc đẩy Anh tham gia không kích tại Syria. Tuy nhiên, tới nay, chúng vẫn chưa tiêu diệt được phần tử IS nào.

Phản hồi của Bộ Quốc phòng Anh trước đề nghị tự do thông tin (FOI) của tờ Huffington Post UK đã tiết lộ rằng, không có thương vong nào được ghi nhận do đóng góp của tên lửa Brimstone kể từ khi Anh bắt đầu các cuộc không kích vào tháng 12 năm ngoái.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, đến nay, mới có 7 phần tử IS bị tiêu diệt hoặc bị thương trong các cuộc không kích do Anh tiến hành. Trong đó có 5 trường hợp là do tên lửa Hellfire do Mỹ sản xuất và 2 trường hợp còn lại do bom Paveway IV (xem bảng thống kê dưới).

Tên lửa Brimstone, với giá 100.000 bảng Anh (tương đương trên 3,2 tỷ đồng) ứng dụng công nghệ radar và laser để tấn công mục tiêu chính xác.

Trước đó, Brimstone đã được nhiều quan chức chính phủ Anh ca ngợi, trong đó có Thủ tướng David Cameron.

Ông Cameron gọi đó là "một trong những vũ khí chính xác nhất mà con người từng thấy" và tuyên bố rằng chúng có thể "chặt đứt cái đầu rắn" của IS.


Tên lửa Brimstone.

Tên lửa Brimstone.

Khả năng tiêu diệt chính xác mục tiêu như vậy được cho là sẽ giúp giảm thiểu số dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích và tấn công các mục tiêu ở xa một cách đáng tin cậy.

Song, điều này đã gây ra nhiều tranh cãi trước khi Quốc hội Anh bỏ phiếu không kích IS ở Syria, bởi khả năng chống tăng của Brimstone có thể gây tổn hại tới xung quanh hơn là đúng vào mục tiêu được chỉ định.

Cũng trong phản hồi FOI, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, tính tới nay, tên lửa Brimstone mới được sử dụng trong 9 đợt tấn công. Ngoài ra, mãi tới tháng 1 vừa qua, tên lửa Brimstone mới chính thức được triển khai, tức là hơn 1 tháng sau khi Quốc hội Anh bỏ phiếu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại