Tên lửa diệt hạm của Nga là “vô đối" trên thế giới

Thiên Hà |

Hiện nay trên thế giới, tên lửa diệt hạm của Nga là "vô đối" vì những tên lửa trang bị cho hải quân Nga và Ấn Độ là các sát thủ tân tiến nhất, chúng vượt xa những sản phẩm tương tự vốn được trang bị cho hải quân Mỹ từ năm 1977.

Với việc dịch chuyển trọng tâm sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh vào việc chuẩn bị và phát triển quân đội theo hướng các hoạt động trên mặt đất ở Trung Đông và Trung Á, phương Tây đã ngừng thiết kế và phát triển các loại tên lửa diệt hạm.

Vì vậy Mỹ và phương Tây đã bị tụt lại phía sau Nga vài chục năm công nghệ chế tạo tên lửa diệt hạm.

Trong khi đó, những tên lửa chống tàu của Nga và liên doanh Nga - Ấn hiện đang được trang bị cho quân đội Nga và Ấn Độ là tên lửa diệt hạm tiên tiến nhất, khiến cho tên lửa diệt hạm của Nga là "vô đối".

Là thành quả từ một chương trình hợp tác giữa quân đội Nga - Ấn Độ từ thập niên 90 đến đầu những năm 2000, BrahMos là tên lửa hành trình tầm trung nhanh nhất thế giới, với phạm vi hoạt động 290 km.

Với tốc độ cao (Mach 2.8, tương đương 952 m/s), khả năng tàng hình và "lướt trên mặt biển", BrahMos có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng không của đối phương.

Giả sử radar đối phương ở độ cao 20 m, nó sẽ chỉ có thể phát hiện BrahMos ở khoảng cách 27 km. Do vậy, đối phương chỉ có 28 giây để theo dõi, định vị và bắn hạ BrahMos trước khi nó tấn công tàu.

ten lua diet ham

BrahMos được sử dụng trên nhiều phương tiện khác nhau

Sự nguy hiểm của BrahMos còn thể hiện ở tính linh hoạt. Nó có thể xuất kích từ tàu mặt nước, các bệ phóng trên đất liền, hoặc từ máy bay chiến đấu như Su-30MKI của quân đội Ấn Độ.

Phiên bản dành cho bệ phóng trên đất liền và trên chiến hạm có thể mang đầu đạn 200 kg. BrahMos dành cho máy bay có phạm vi hoạt động 500 km và có khả năng mang đầu đạn 300 kg. Nga - Ấn Độ đang nghiên cứu chế tạo phiên bản BrahMos dành cho tàu ngầm.

Không chỉ hiện tại, mà tương lai thì tên lửa diệt hạm của Nga cũng sẽ "vô đối" vì Nga - Ấn Độ đã gần phát triển thành công tên lửa diệt hạm mới là biến thể nâng cấp của BrahMos.

BrahMos II là loại tên lửa đang được thiết kế có tốc độ nhanh gấp 7 lần tốc độ âm thanh với động cơ mới, vật liệu mới giúp nó có thể vượt qua được lực cản không khí cũng như chịu được các chấn động rung khi bay vượt âm và các vấn đề khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại