Tàu tuần tra TT-400 là thiết kế của Tập đoàn Damen?

Ly Vy |

Việc bổ sung tàu tuần tra cao tốc 4036 sẽ giúp tăng cường khả năng thực thi pháp luật trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng.

Chiều ngày 21/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập khung tàu CSB 4036.

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển không ngừng của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng.


Đại tá Ngô Bình Minh trao quyết định thành lập khung tàu CSB 4036. Ảnh: canhsatbien.vn

Đại tá Ngô Bình Minh trao quyết định thành lập khung tàu CSB 4036. Ảnh: canhsatbien.vn

Theo thông tin từ trang canhsatbien.vn thì tàu 4036 được đóng tại Công ty Đóng tàu Hồng Hà - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Tàu có chiều dài 54,7 m; chiều rộng 9,3 m; mớn nước 2,5m; lượng giãn nước đầy tải 424 tấn; tốc độ tuần tra lớn nhất 36 hải lý/giờ; chịu được sóng gió cấp 8 - 9; tầm hoạt động 2.500 hải lý; thời gian làm việc liên tục trên biển 30 ngày đêm.

Tuy không nói rõ 4036 là loại tàu gì, nhưng dựa vào thông số kỹ thuật cũng như số hiệu thì rất có thể nó thuộc lớp tàu tuần tra cao tốc TT-400 cũng do Công ty Đóng tàu Hồng Hà thi công.


Tàu cảnh sát biển 4035, chiếc mới nhất thuộc lớp TT-400

Tàu cảnh sát biển 4035, chiếc mới nhất thuộc lớp TT-400

Trước đó, vào ngày 24/10, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã ký hợp đồng với Công ty Đóng tàu Hồng Hà để đóng mới 4 tàu tuần tra cao tốc TT-400 (chiếc số 6, 7, 8 ,9) và tàu 4036 là chiếc thứ 6 thuộc lớp này.

Tuy nhiên trang canhsatbien.vn còn cho biết thêm rằng, CSB 4036 là loại tàu tuần tra do Tập đoàn Damen (Hà Lan) thiết kế.

Dựa theo thông tin trên có thể cho rằng các tàu tuần tra TT-400 hiện đang có trong biên chế của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cũng như tàu pháo TT-400TP của Hải quân Việt Nam là sản phẩm của Tập đoàn Damen?

Đây điều khá bất ngờ do từ trước đến nay TT-400 vẫn được cho là dựa trên tàu tuần tra lớp LAN của Ukraine, bản thân hình dáng con tàu cũng rất giống với tàu lớp LAN.

TT-400 hiện là tàu tuần tra có tốc độ cao nhất của Cảnh sát biển Việt Nam với nhiều tính năng ưu việt, đã được kiểm nghiệm qua thực tế sử dụng, nhất là trong sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Cảnh sát biển Việt Nam hiện đang có 5 tàu TT-400 trong biên chế, mang số hiệu từ 4031 - 4035. Kể từ chiếc số 5 (4035), các tàu sẽ được đóng theo cơ sở thiết kế kỹ thuật mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại