Tàu sân bay tối tân nhất nước Mỹ được "rửa tội"

Bảo An |

(Soha.vn) - Nhà máy đóng tàu Newport News đã tiến hành lễ rửa tội cho tàu sân bay hạt nhân USS Gerald R. Ford (CVN 78) vào hôm qua (9/11).

Trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn người, bà Susan Ford Bales – con gái của cố Tổng thống Mỹ Gerald R. Ford, đã đập vỡ một chai sâm-panh vào thân tàu để rửa tội cho tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Buổi lễ cũng đã vinh danh hạm trưởng và các thủy thủ sẽ tham gia phục vụ trên con tàu.

Susan Ford Bales đập chai rượu vang vào mũi tàu để rửa tội và đặt tên cho tàu sân bay CVN 78.

Susan Ford Bales đập chai sâm-panh vào thân tàu để "rửa tội" cho tàu sân bay USS Gerald R. Ford

Khi tàu sân bay USS Gerald R. Ford gia nhập Hải quân Mỹ vào năm 2016, nó sẽ trở thành nữ hoàng của Mỹ trên biển trong vòng 50 năm”, ông Matt Mulherin, Chủ tịch nhà máy đóng tàu Newport News, phát biểu tại buổi lễ, “Con tàu sẽ là một biểu tượng cho sức mạnh của nước Mỹ tại bất cứ đâu nó tới”.

Theo Reuters, vài tuần sau lễ rửa tội, tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ được di chuyển xuống sông James, tới một âu tàu để tiếp tục lắp đặt thiết bị và thử nghiệm.

USS Gerald R. Ford là chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu sân bay thế hệ mới của Mỹ. Nó được thiết kế để cho phép máy bay có thể xuất kích nhanh hơn, nhiều hơn trong ngày, đồng thời giảm chi phí bảo dưỡng cho con tàu. Điều này giúp Hải quân Mỹ tiết kiệm tới 4 tỷ USD trong 50 năm hoạt động của con tàu.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford dự kiến sẽ được chuyển giao cho Hải quân Mỹ vào năm 2016.

 
 
Khoảng 20.000 người tham dự buổi lễ rửa tội và đặt tên cho tàu sân bay CVN 78.

Khoảng 20.000 người tham dự buổi lễ.

 
 
 
 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại