Tàu ngầm "made in Vietnam" có thể được hợp tác với quân đội

Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường của Quốc hội sẽ tạo điều kiện để tàu ngầm Trường Sa được thử nghiệm và hợp tác với quân đội.

Sáng ngày 8/3, đoàn công tác của Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội gồm có Chủ tịch Ủy ban, ông Phan Xuân Dũng đã về thăm người doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa và chứng kiến chiếc tàu ngầm mini Trường Sa thử nghiệm.

Trước sự chứng kiến của đoàn công tác, ông Hòa đã thể hiện tàu ngầm nổi lên lặn xuống nhịp nhàng nhiều lần. Sau đó tàu chìm hoàn toàn xuống bể nước. Lúc này, hệ thống không khí tuần hoàn AIP bắt đầu hoạt động. Vài tiếng sau, tàu ngầm nổi lên trước sự thán phục của đoàn công tác.

Đại diện của Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tặng ông Nguyễn Quốc Hòa một bức tranh mang hình Văn miếu – Quốc tử giám để thay cho lời ngợi khen và vinh danh.

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban chia sẻ rất bất ngờ về những gì mà người doanh nhân này đã làm được. Tàu ngầm Trường Sa sẽ mở ra những bước đi mới cho khoa học và công nghệ đóng tàu, công nghệ ngầm của cả nước.

Ông Dũng cho biết thêm, sẽ tạo điều kiện để ông Nguyễn Quốc Hòa có thể phối hợp thử nghiệm với phía quân đội trong những môi trường tốt nhất, cũng như những vấn đề hợp tác phát triển công nghệ sau này.

Trước đó, ngày 7/3, tàu ngầm Trường Sa cũng đã thử nghiệm thành công trước sự chứng kiến của Viện kỹ thuật Hải quân Hải Phòng, Sở khoa học Công nghệ Thái Bình, Đài truyền hình quốc gia…

Một người trong đoàn công tác hôm 7/3 thốt lên thán phục: “Ban đầu tôi còn nghi ngờ về khả năng của chiếc tàu, nhưng đến giờ phút này, chứng kiến con tàu, tôi hoàn toàn thán phục”.

Từ sau Tết , ông Hòa đã cải tiến rất nhiều về thiết kế cũng như động cơ của con tàu. Trong những lần thử nghiệm trước Tết, nhận thấy khoang tàu quá nhỏ sẽ khiến khó có thể vận hành, vì thế, ông Hòa đã sửa chữa nhiều chi tiết, cắt giảm những tính năng chưa cần thiết.

Đồng thời, động cơ của tàu cũng được cắt giảm, hệ thống AIP được chế tạo mới nhỏ gọn hơn. Hiện tại, tàu có thể chứa được 4 người trong khoang lúc vận hành lặn nổi. (Khoang lái tàu ngầm trước khi cải tiến chỉ vừa với 1 người thao tác vận hành).

Phần thiết kế bên ngoài, tàu tàu có hình dáng gọn hơn, không còn thanh ngang, thanh dọc phía trên nóc; cũng không có cánh ở phía trước nữa.

Vì những thay đổi này, một vài thông số kỹ thuật trước đây của tàu cũng đã được giảm xuống để đảm bảo an toàn, như tầm đi xa của tàu ngầm chỉ còn chạy được gần 100 km; tốc độ tàu giảm xuống còn 10 hải lý, thời gian lặn khoảng 3 đến 5 tiếng.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa cho biết: “Dự kiến sắp tới, tôi sẽ tân trang cho vỏ tàu thật đẹp, sơn vẽ, ghi tên tàu, gắn quốc kỳ, và mang ra sông, hồ để thử nghiệm khả năng di chuyển và cân bằng trong nước của tàu Trường Sa”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại