Tàu Nga bí mật theo dõi căn cứ tàu ngầm hạt nhân Mỹ?

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Lầu Năm Góc nghi ngờ rằng những chiếc tàu của Nga là một phần của hoạt động gián điệp nhằm vào căn cứ tàu ngầm hạt nhân Kings Bay và một số cơ sở quân sự khác của Mỹ.

Tờ Washington Free Beacon dẫn thông báo của Lầu Năm Góc ngày 24/4 cho biết một chiếc tàu trinh sát của Nga, được hộ tống bởi một tàu kéo, đã hoạt động ngoài khơi khu vực East Coast (vùng duyên hải phía đông nước Mỹ), gần vịnh Mexico từ tháng trước.

“Chúng tôi được biết 2 tàu Viktor Leonov and Nikolay Chiker hiện đang hoạt động tại vùng biển ngoài lãnh hải Mỹ, gần Cuba”, Tom Crosson, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, “Chúng tôi tôn trọng tự do của tất cả các quốc gia, như đã được ghi trong luật pháp quốc tế, khi tổ chức hoạt động cho các tàu quân sự bên ngoài lãnh hải của các quốc gia khác”.

Leonov là một tàu trinh sát điện tử công nghệ cao của Nga, còn Chiker là một chiếc tàu kéo hộ tống tàu Leonov trong nhiệm vụ lần này.

Tàu trinh sát điện tử Viktor Leonov của Nga

Tàu trinh sát điện tử Viktor Leonov của Nga

Các quan chức Lầu Năm Góc nghi ngờ rằng những chiếc tàu của Nga là một phần của hoạt động gián điệp nhằm vào căn cứ tàu ngầm hạt nhân Kings Bay (bang Georgia) và một số cơ sở quân sự khác của Mỹ.

Cả 2 con tàu bị phát hiện đang hoạt động ngoài khơi Florida, gần căn cứ hải quân Mayport, bang Florida, phía nam căn cứ tàu ngầm hải quân Kings Bay.

Hoạt động trinh sát của Nga được tiến hành vào đúng thời điểm căng thẳng giữa Washington và Moscow đang tăng cao sau sự kiện Nga sáp nhập Crimea.

Một quan chức cho biết có thể hoạt động trinh sát căn cứ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ có liên quan tới một cuộc tập trận hạt nhân gần đây của Nga.

Theo các thông báo của quân đội Nga, khoảng 10.000 binh sĩ và 1.000 thiết bị quân sự của Lực lượng tên lửa chiến lược đã tham gia tập trận từ ngày 17-19/4, trùng với thời điểm di chuyển của tàu Chiker tới Cuba từ vùng biển ngoài khơi phía bắc bang Florida ngày 19/4. Chiker cũng được biết tới là tàu hỗ trợ tàu ngầm Nga.

Các quan chức Mỹ cho biết trong năm 2012, một chiếc tàu ngầm lớp Akula của Nga đã bị phát hiện hoạt động gần East Coast. Hải quân Mỹ phủ nhận việc đã không phát hiện ra chiếc tàu này trong suốt một thời gian dài ngoài vịnh Mexico.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại