Tàu chiến Gepard có mang được 16 tên lửa Uran như Molniya 1241.8?

Ly Vy |

Phiên bản 5.3 là một lựa chọn để tăng cường sức mạnh hỏa lực cho tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 là chiến hạm lớn và hiện đại nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Nhờ được trang bị 8 tên lửa chống hạm Uran-E, Gepard là mối đe dọa đối với bất kỳ tàu mặt nước nào của đối phương.

Tuy nhiên khi so sánh với các tàu tấn công nhanh Molniya 1241.8, có thể thấy mặc dù Gepard 3.9 có lượng giãn nước và kích thước lớn hơn nhiều nhưng cơ số tên lửa Uran-E mang theo chỉ bằng một nửa.

Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Gepard có mang được số lượng tên lửa Uran-E ngang với Molniya 1241.8? Trước tiên chúng ta cần biết rằng Gepard được chia thành 3 phân lớp chính.


3 phân lớp của tàu hộ vệ tên lửa Gepard

3 phân lớp của tàu hộ vệ tên lửa Gepard

Đầu tiên là tàu hộ vệ/khinh hạm có định danh Gepard 3.9, các tàu của Việt Nam thuộc phân lớp này. Gepard 3.9 có nhiều biến thể khác nhau, khác biệt ở cấu hình vũ khí và có hoặc không có hangar (nhà chứa trực thăng).

Mặc dù vậy, ở phân lớp này vũ khí của Gepard 3.9 cũng giới hạn và tất cả đều chỉ có 8 ống phóng tên lửa Uran-E.

Tiếp theo là phân lớp tàu tuần tra xa bờ Gepard 5.1. Đúng như tên gọi của nó, Gepard 5.1 được thiết kế đơn thuần cho nhiệm vụ tuần tra cho nên vũ khí chỉ có pháo AK-176M và AK-630M, không được trang bị tên lửa chống hạm.


Mẫu thiết kế khinh hạm Gepard 5.3 với 16 tên lửa chống tàu Uran-E

Mẫu thiết kế khinh hạm Gepard 5.3 với 16 tên lửa chống tàu Uran-E

Cuối cùng là phân lớp khinh hạm hạng nặng Gepard 5.3, đây là mẫu tàu chiến được tăng cường số lượng vũ khí mang theo. Đáng lưu ý nhất là tàu mang tới 16 tên lửa Uran-E, gấp đôi Gepard 3.9.

Ngoài việc tăng cường cơ số đạn chống hạm, Gepard 5.3 còn đảm bảo cả nhiệm vụ phòng không (có thể trang bị hệ thống Shtil) cũng như chống ngầm. Tàu còn có hangar cho phép mang theo 1 trực thăng săn ngầm Ka-28 trong những chuyến hoạt động dài ngày trên biển.

Như vậy, nếu trong tương lai cặp tàu Gepard thứ ba của Hải quân Việt Nam được đặt đóng và chúng ta có nhu cầu tăng cường vũ khí thì biến thể Gepard 5.3 sẽ là một lựa chọn đáng để cân nhắc.

Với thiết kế dựa trên khung thân ban đầu nhưng lắp đặt thêm nhiều vũ khí hơn, đây sẽ là bước tiến nhằm tăng cường sức mạnh cho đội tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard của Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại