Tạo sức mạnh từ truyền thống "Thành Đồng Biên Giới"

Vũ Xuân Dân |

Chúng tôi về Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) đúng thời điểm đơn vị đang tiến hành đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống trung đoàn (19/1/1946 - 19/1/2016).

Trên bãi tập là không khí luyện tập đội ngũ, hát múa, biểu diễn võ thuật hăng say của bộ đội chuẩn bị cho lễ kỷ niệm. Dẫn chúng tôi tham quan đơn vị, Trung tá Phạm Văn Xuân, Phó chính ủy Trung đoàn 165, cho biết:

Trong dịp này, đơn vị còn kết hợp tổ chức giáo dục tuyên truyền, hội trại truyền thống và các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” để động viên tinh thần thi đua của cán bộ, chiến sĩ thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD).

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, cùng với tích cực triển khai chuẩn bị chu đáo cho công tác huấn luyện năm 2016.

Toàn đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), trực chỉ huy, trực ban, trực chiến... nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đơn vị và góp phần bảo đảm an toàn địa bàn đứng chân.


Bộ đội Trung đoàn 165 luyện tập chiến thuật.

Bộ đội Trung đoàn 165 luyện tập chiến thuật.

Gặp gỡ, trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi nhận thấy tất cả đều bày tỏ niềm tự hào khi được công tác ở đơn vị có bề dày truyền thống.

Trung đoàn 165 khi mới ra đời có tên gọi là Trung đoàn Lao Hà. Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, đơn vị đã lập được nhiều chiến công xuất sắc. Trung tá Trần Xuân Hùng, Chính ủy Trung đoàn 165 nói với chúng tôi:

Trong lịch sử trung đoàn, các thế hệ cha anh đã lập được nhiều chiến công, nhất là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Đặc biệt, trong Chiến dịch Biên Giới (năm 1950), đơn vị đã tham gia giải phóng một vùng đất đai rộng lớn tại các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, nối liền vùng tự do Tây Bắc và Đông Bắc, mở thông biên giới, được Bộ tư lệnh Liên khu 10 tặng danh hiệu “Trung đoàn Thành Đồng Biên Giới”.

Cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn cũng đã từng thực hiện cuộc hành quân “thần tốc” vượt chặng đường 1.700km để tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và lập được những chiến công xuất sắc.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trung đoàn 165 tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Từ năm 1989 đến nay, Trung đoàn 165 đã vinh dự được Bộ chọn làm điểm xây dựng đơn vị VMTD và tổ chức huấn luyện thực nghiệm một số nội dung theo giáo trình mới của Bộ, làm điểm, làm mẫu, diễn tập thực binh cấp trung đoàn, tiểu đoàn với nhiều hình thức chiến thuật...

Qua đó, giúp các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm, chỉ đạo xây dựng đơn vị VMTD và đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện cho toàn quân.

Trung đoàn 165 đã hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân (các năm 1973, 2004) cùng nhiều huân, huy chương và phần thưởng cao quý khác.

Kế tục sự nghiệp của thế hệ cha anh, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 165 hiện nay luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Trần Quốc Tú, Trung đoàn trưởng khẳng định: Nhận thức rõ huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn luôn nắm chắc và thực hiện tốt phương châm, phương hướng chỉ đạo huấn luyện của cấp trên.

Hằng năm, đơn vị đã tổ chức huấn luyện theo đúng chương trình, kế hoạch, tổ chức tốt các đợt diễn tập nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, chỉ huy và trình độ kỹ thuật, chiến thuật của bộ đội.

Do đó, trình độ, khả năng SSCĐ của đơn vị không ngừng nâng cao. Đội ngũ cán bộ các cấp luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chỉ huy và quản lý bộ đội tốt.

Đến nay, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có hơn 90% cán bộ cấp tiểu đoàn, 85% cán bộ cấp đại đội, 80% cán bộ cấp trung đội huấn luyện đạt khá, giỏi.

Qua kiểm tra các nội dung huấn luyện của năm 2015 có 100% đạt yêu cầu, 80% trở lên đạt khá, giỏi...

Xứng danh “Thành Đồng Biên Giới”, không chỉ huấn luyện giỏi, SSCĐ cao và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Trung đoàn 165 còn tham gia có hiệu quả trong phòng, chống thiên tai, chữa cháy rừng, xây dựng nông thôn mới.

Để tiếp tục phát huy truyền thống, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 165 chủ trương tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp và chất lượng huấn luyện SSCĐ, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị mẫu mực về nền nếp chính quy.

Đơn vị thường xuyên bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, đồng thời luôn giữ vững và tăng cường mối quan hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, tạo điều kiện để đơn vị tiếp tục phát triển...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại