"Sương mù giúp Trung Quốc chống vũ khí laser của Mỹ"

Sương mù đang trở thành một chiếc khiên chắn cực kỳ lợi hại để bảo vệ Trung Quốc khỏi những thứ vũ khí laser của Mỹ.

Đó là lập luận của Nhà lý luận quân sự của Trung Quốc- Zhang Zhaozhong trong một cuộc phỏng vấn với kênh CCTV.

Zhang, cũng là Giáo sư về chiến lược quân sự tại trường Đại học quốc phòng quốc gia PLA, nói rằng thông thường những loại vũ khí laser có tầm hoạt động ở mức 10km, nhưng trong sương mù, tầm hoạt động của nó bị giới hạn chỉ còn 1km.

Zhang Zhaozhong
Zhang Zhaozhong

Theo giải thích của Zhang, hạt kim loại lơ lửng trong sương mù có thể gây cản trở đối với tia laser và khi lượng PM2.5 (hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 2,5 micromet) có trong không khí đạt 600mg trên một mét khối khí thì tia laser hầu như không thể xuyên qua.

Zhang cũng là một bình luận viên thường xuyên của kênh CCTV. Zhang từng được bầu chọn là người có bình luận hay nhất trên truyền hình khi tuyên bố rằng: “Kiến thức không phải là thứ quan trọng nhất”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại