Su-35 Trung Quốc được trang bị vũ khí nội địa?

Hải Đăng |

(Soha.vn) - Tạp chí Kanwa nhận định nhiều khả năng Trung Quốc sẽ yêu cầu phía Nga tích hợp một số thiết bị mà nước này tự sản xuất lên máy bay Su-35 để chúng có thể được trang bị các loại vũ khí mà Trung Quốc tự phát triển.

Theo diễn đàn quân sự mil. News. Sina. Com. Cn, việc Không quân Trung Quốc đưa vào trang bị máy bay chiến đấu tiên tiến Su-35 sẽ tạo ra đối trọng mạnh mẽ của lực lượng không quân các nước Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam.

Máy bay chiến đấu tiến tiến Su-35
Máy bay chiến đấu tiến tiến Su-35

Trang này trích bài viết đăng tải trên Tạp chí quân sự Kanwa Defense Review (trụ sở ở Canada) nhận định rằng tới năm 2015, Không quân Nga mới được bàn giao 48 chiếc Su-35, như vậy, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ nhận 24 chiếc Su-35 trong giai đoạn 2016-2018, mặc dù người đứng đầu tập đoàn "Rostekhnadzor" Victor Chemezov cho biết quá trình bàn giao Su-35 cho Trung Quốc có thể được tiến hành vào nửa sau của năm 2014.

Tính đến thời điểm trên thì Không quân Nhật Bản vẫn chưa nhận được siêu tiêm kích F-35A, còn máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Ấn Độ FGFA không thể đưa vào phục vụ trước năm 2020.

Theo nhận định của Kanwa, có thể Trung Quốc sẽ yêu cầu Nga lắp đặt một số thiết bị trên Su-35 theo thiết kế của Trung Quốc, đặc biệt là hệ thống tích hợp vũ khí, cảm biến, hệ thống thông tin liên lạc và các đường truyền dữ liệu. Điều này được cho là rất cần thiết để Su-35 của Trung Quốc có thể tương tác với các máy bay chiến đấu trong nước và máy bay cảnh báo sớm KJ-200 và KJ-2000, cũng như các tàu chiến hải quân và trang bị các loại vũ khí do nước này tự sản xuất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại