SỐC: Tên lửa tối tân của Ấn Độ bị vứt lăn lóc ngoài trời cả tháng

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Sai phạm nghiêm trọng lần này được xem là một mối đe dọa chưa từng có đối với chương trình tên lửa của Ấn Độ.

Khoảng 10 tháng trước, tại triển lãm Quốc phòng và Hàng không không gian tại Seoul, Hàn Quốc (ADEX-2013), Ấn Độ đã trưng bày hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Pragati. Tuy nhiên, trong một sai sót bảo mật lớn, tên lửa này đã không được vận chuyển trở lại Ấn Độ và bị bỏ mặc ở ngoài trời, không được bảo vệ trong suốt một tháng trời tại cảng biển Hàn Quốc.

Tên lửa Pragati do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) phát triển, với tầm bắn từ 60-170km.

Vụ việc vừa mới được tờ India Today (Ấn Độ) tiết lộ hôm 7/8. Tờ báo này cho hay Chính phủ của Tổng thống Modi đã công bố cấp báo động đỏ và quyết định điều tra toàn bộ vụ việc, đây được xem là một mối đe dọa chưa từng có đối với chương trình tên lửa của Ấn Độ.

Pragati là hệ thống tên lửa chiến thuật tầm ngắn chính xác, có khả năng vô hiệu hóa các mục tiêu đã được xác định trên bộ và là một hệ thống vũ khí tiêu diệt sinh lực địch hiệu quả. Pragati có khả năng triển khai bắn trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm. Pragati được Ấn Độ phát triển nhằm đối phó với tên lửa hạt nhân chiến thuật NASR của Pakistan và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ưu thế chiến lược của Ấn Độ trước một người hàng xóm khó đoán.

Hệ thống tên lửa Pragati tại triển lãm ADEX 2013
Hệ thống tên lửa Pragati tại triển lãm ADEX 2013

India Today cho hay trong hành trình tới Hàn Quốc, đã xảy ra nhiều sai phạm với hệ thống tên lửa này:

Thứ nhất, tên lửa Pragati được gửi đến triển lãm tại Hàn Quốc không phải là một tên lửa mô hình và thay vào đó là một nguyên mẫu thực tế có thể được sử dụng trong tập trận bắn đạn thật.

Thứ hai, công tác hậu cần cho tên lửa Pragati tại Hàn Quốc lại được giao khoán cho một doanh nghiệp địa phương gốc Trung Quốc.

Thứ ba, nguyên mẫu tên lửa đã lỡ chuyến vận chuyển trở lại Ấn Độ và bị bỏ mặc, không được bảo vệ tại cảng Incheon suốt cả tháng trời.

Cuối cùng, trên hành trình trở lại Ấn Độ, tên lửa lại bị để xếp xó như một loại hàng hóa thương mại không được bảo vệ, không có các biện pháp canh phòng như thường được áp dụng với một vũ khí quân sự nhạy cảm.

Bạn là người yêu màu xanh áo lính, bạn có đam mê tìm hiểu các loại vũ khí - khí tài trang thiết bị quân sự cũng như chiến thuật - chiến lược - chiến sử của quân đội các nước trên thế giới và muốn có nơi để thể hiện những hiểu biết của mình.

Hãy gửi bài cho chúng tôi theo địa chỉ quansu@soha.vn Chúng tôi sẽ duyệt để đăng tải và trả nhuận bút cho bạn trong vòng 24 giờ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại