Số phận F-35 sẽ ra sao sau vụ hỏa hoạn tồi tệ?

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Vụ cháy xảy ra chỉ ít ngày trước khi một nhóm tiêm kích F-35B dự kiến bay sang Anh để ra mắt quốc tế. Có nhiều ý kiến lo ngại sự cố trên sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch này.

Tin liên quan: Tiêm kích F-35 Mỹ bốc cháy khi cất cánh

Defense News ngày 24/6 dẫn lời các quan chức Không quân Mỹ cho hay phi đội F-35 sẽ không phải "nằm đất" sau vụ cháy xảy ra với nguyên mẫu F-35A hôm thứ Hai (23/6). Ngoài ra, kế hoạch đưa các tiêm kích F-35 tới Anh cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng.

Vụ cháy xảy ra khi chiếc F-35A chuẩn bị cất cánh tại căn cứ không quân Eglin, bang Florida. Chiếc máy bay gặp nạn thuộc phi đội tiêm kích số 33. Phi công đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Không quân Mỹ cho biết nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, sự cố này có thể khiến các chuyến bay thử nghiệm đối với những nguyên mẫu khác ở căn cứ Eglin bị thay đổi hoặc rút ngắn.

Trước đó, ngày 23/6, phát ngôn viên của chương trình F-35 của Lầu Năm Góc Joe DellaVedova cho hay "tất cả các hoạt động của F-35A sẽ được đình chỉ tại căn cứ Eglin cho đến khi nguyên nhân được tìm ra”.

Lầu Năm Góc dự kiến sẽ nhận được bản đánh giá sơ bộ mức độ tổn hại sơ bộ đối với chiếc máy bay vào cuối tuần này nhưng vẫn chưa thể nhận được các phân tích kỹ thuật cho tới khi giai đoạn điều tra sâu hơn được tiến hành.

Có lẽ điều quan trọng nhất đối với chương trình này là kế hoạch đưa phiên bản cất cánh ngắn/hạ cánh thẳng đứng F-35B tới các triển lãm hàng không Farnborough và Royal International Air Tattoo tại Anh sẽ không bị ảnh hưởng. Các quan chức Lầu Năm Góc và Lockheed Martin đều coi chuyến bay xuất ngoại đầu tiên của F-35 là một cột mốc quan trọng cho chương trình này khi nó đang ngày càng phụ thuộc vào doanh số bán hàng cho nước ngoài.

Xem F-35B và AV-8B tiếp dầu trên không

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại