Siêu tàu ngầm Nga nhận lệnh "sẵn sàng chiến đấu"

Nguyễn Bằng |

Tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky, chiếc thứ hai thuộc lớp tàu ngầm hạt nhân Borei của Nga, đã chính thức ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Trang tin quân sự Vpk ngày 15/4 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky đã hoạt động tốt và trải qua các thử nghiệm vũ khí.

Tàu được trang bị 16 tên lửa liên lục địa Bulava mang đầu đạn hạt nhân, bắn xa 10.000 km, và chính thức ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu”.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân Alexander Nevsky được bàn giao cho Hải quân Nga cuối năm 2013.

Được mệnh danh là “Quái vật biển”, Yuriy Dolgoruky, Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh là các tàu ngầm hạt nhân chiến lược thuộc dự án 955 Borei được nhà máy Sevmash của Nga khởi đóng.

Chiếc đầu tiên thuộc lớp Borei là Yuri Dolgoruky được giao cho hải quân đầu năm 2013, nhưng đến năm 2014 mới ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Tàu ngầm Dolgoruky đang được biên chế vào Hạm đội Phương Bắc.

Tàu ngầm Vladimir Monomakh là chiếc thứ ba thuộc dự án 955, được nhà máy Sevmash đóng từ ngày 19/3/2006 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Hạm đội tàu ngầm Nga. Tàu được hạ thủy ngày 30/12/2012.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei dài 170m, rộng 13,5m, có khả năng lặn sâu 450m và chứa 107 thủy thủ.

Một trong những vũ khí đáng gờm và hiện đại nhất được trang bị cho tàu ngầm lớp Borei là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn Bulava với 16 chiếc có tầm bắn xa hơn 8.000km.

Các tàu ngầm thuộc dự án Borei được kỳ vọng sẽ là sức mạnh chủ lực của lực lượng hạt nhân chiến lược hải quân Nga trong nhiều thập kỷ tới.

Bộ Quốc phòng Nga đã thông qua kế hoạch đến năm 2020 sẽ đóng tổng cộng 8 tàu ngầm thuộc dự án Borei, với mỗi tàu trang bị tới 20 tên lửa Bulava.

Kinh phí để đóng mỗi tàu ngầm này lên tới 23 tỷ rúp (hơn 765 triệu USD).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại