Quân ủy TƯ Trung Quốc cấm rượu, cổ phiếu Mao Đài sụt thê thảm

Thanh Phong |

(Soha.vn) -Tất cả các hội nghị quân sự, các quan chức quân sự các cấp đều không tổ chức tiệc, ăn uống, không uống rượu bia trong giờ làm việc, không trải thảm đón khách.

Thời báo Hoàn Cầu ngày 25/12 đưa tin, sau khi Quân ủy Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc - cơ quan chỉ huy tối cao đối với các lực lượng vũ trang của quốc gia này ban hành 10 quy định Xây dựng tác phong quân nhân hôm 21/12 vừa qua, trong đó cấm thiết tiệc, ăn uống, rượu chè trong các kỳ họp, cổ phiếu của Mao Đài, Dương Hà và các thương hiệu rượu bia nổi tiếng của Trung Quốc đồng loạt giảm giá.

Một trận
Một trận "đấu bia" giữa một nhóm sĩ quan quân đội Trung Quốc được lan truyền trên Internet

Theo quy định mới của cơ quan này, tất cả các hội nghị quân sự, các quan chức quân sự các cấp đều không tổ chức tiệc, ăn uống, không uống rượu bia trong giờ làm việc, không trải thảm đón khách, không bày hoa, không tổ chức đội tiêu binh đón, tiễn khách hoặc lãnh đạo đến thăm và làm việc với đơn vị.

Ngày 24/12, tờ Tài chính Trung Quốc đưa tin, do ảnh hưởng bởi quyết định này, cổ phiếu của các hãng rượu bia danh tiếng tại Trung Quốc đều giảm. 

Đứng đầu danh sách là thương hiệu Mao Đài, cổ phiếu này đã mất 5,55% giá trị khi quyết định này được ban hành, cổ phiếu của Dương Hà mất 4,97%, Ngũ Lương Dạ, Lô Châu Lão Diếu...đều bị mất giá 3%.

Quân nhân Trung Quốc là đối tượng tiêu thụ rượu bia khá lớn và quy định mới của Quân ủy Trung ương Trung Quốc sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến ngành sản xuất đồ uống có cồn của quốc gia này
Quân nhân Trung Quốc là đối tượng tiêu thụ rượu bia khá lớn và quy định mới của Quân ủy Trung ương Trung Quốc sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến ngành sản xuất đồ uống có cồn của quốc gia này

Giới phân tích Trung Quốc nhận định rằng do lệnh cấm này từ Quân ủy Trung ương đã làm giảm đáng kể nhu cầu tiêu thụ rượu bia đã dẫn tới sự sụt giảm giá cổ phiếu của các hãng rượu bia này.

Rượu Mao Đài được coi là "quốc tửu Trung Hoa" nên giới quan chức quân sự Trung Quốc mỗi khi tiếp khách hoặc ăn nhậu thường sử dụng loại rượu này cho nên trong một khoảng thời gian nhất định nữa ngành sản xuất đồ uống có cồn của nước này sẽ còn gặp nhiều khó khăn, bởi ngoài quân đội, đối tượng cán bộ công chức cũng bị cấm rượu, cấm tiệc nên sẽ làm giảm đáng kể nhu cầu tiêu thụ rượu bia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại