Pháp sẽ tốn bao nhiêu tiền để đánh chìm tàu Mistral của Nga?

Thiên Minh |

Tờ Le Monde (Pháp) tiết lộ khoản chi phí cần thiết dành cho phương án đánh chìm 2 chiếc Mistral trong trường hợp Pháp không chuyển giao tàu cho Nga.

Theo tờ Le Monde, mới đây, Đô đốc Bernard Rogel, Tham mưu trưởng Hải quân Pháp đã tuyên bố rằng, lực lượng Hải quân Pháp không cần tới những con tàu chở trực thăng lớp Mistral đóng cho Nga.

Nếu Hải quân Pháp được hỏi có cần đến những con tàu “Mistral” hay chăng, thì câu trả lời sẽ là "Không" - ông Rogel nói.

Le Monde cho biết, hiện nay, giới quân sự Pháp cho rằng "phương án tốt nhất là đánh chìm các tàu Mistral".

"Các chuyên viên đề nghị phá hủy những con tàu chở  trực thăng này. Mặc dù tập thể công nhân tham gia đóng tàu không thích ý kiến như vậy, nhưng đó là phương án ít tốn kém nhất – chỉ khoảng 20 triệu euro".

Mistral

Theo giới quân sự Pháp, phương án ít tốn kém nhất là đánh chìm các tàu Mistral. Ảnh: Sputnik

Trước đó, tờ Kommersant ngày 15/5 đưa tin, Pháp đã đề xuất đền bù cho Nga 785 triệu euro để hủy bỏ hợp đồng cung cấp hai tàu chiến Mistral vốn đã bị đình chỉ do cuộc khủng hoảng Ukraine.

Các nguồn tin quốc phòng Nga nói với tờ báo rằng Chính phủ, Bộ Quốc phòng Nga và các bên liên quan tham gia vào thỏa thuận ký năm 2011 này đang nghiên cứu đề xuất trên.

Tuy nhiên, phía Moscow không hài lòng với phương án của Pháp, với lý do các công ty Nga đã phải bỏ ra khoản chi phí tổng cộng 1,163 tỷ euro vào hợp đồng mua 2 tàu chiến Mistral của Pháp.

Trong đó có khoản tạm ứng 892,9 triệu euro cùng các chi phí liên quan như đào tạo 400 thủy thủ và xây dựng bến cảng mới.

Nga cũng thẳng thừng từ chối yêu cầu của Pháp cho phép Paris bán tàu cho bên thứ ba.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin nhấn mạnh, chừng nào Nga vẫn giữ giấy chứng nhận thiết kế đuôi tàu thì Pháp không thể bán tàu nếu không được Nga cho phép.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhắc lại rằng Pháp nên hoàn tiền như trong bản hợp đồng theo đề nghị của Tổng thống Nga.

Moscow cũng từ chối yêu cầu khác từ Paris, trong đó đề xuất các chi phí liên quan đến việc tháo dỡ con tàu nên được chia đều cho 2 bên.

Nga vẫn khẳng định Pháp là phía phá vỡ hợp đồng nên phải chịu tất cả chi phí liên quan.

Trong khi Paris tìm cách chấm dứt hợp đồng và “giảm tải” các khoản bồi thường cho đối tác, Moscow được cho là đang hướng đến phương án cho Pháp “mua lại tàu” theo quy định trong Bộ luật Dân sự Pháp ban hành năm 1804.

Nếu như vậy, Nga có quyền đưa ra mức giá cuối cùng để Pháp mua lại 2 tàu Mistral.

(Tổng hợp)

>>> Nga bị tàu ngầm Pháp "đe dọa" tại sân nhà

>>> “Ván bài lật ngửa” trong cuộc đối đầu Nga - Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại