Pháp đưa ra số tiền bồi thường khiến Nga giật mình

Tuấn Vũ |

Dù khoản tiền phạt trong hợp đồng tàu Mistral giữa Nga với Pháp lên đến tiền tỷ, tuy nhiên Pháp tuyên bố mức tiền đó chỉ là 300 triệu euro.

Tờ Le Journal du Dimanche (Pháp) dẫn nguồn tin tin quân sự pháp ngày 26/4 cho biết:

Pháp dự định đền bù cho Nga một khoản tiền do hủy hợp đồng cung cấp tàu Mistral và Paris có thể sẽ trả lại cho Moscow 800 triệu euro tiền đặt cọc và 300 triệu euro tiền bù đắp các chi phí khác.

Tuy nhiên nguồn tin cho biết thêm: "Quyết định này vẫn chưa được chính thức hóa một cách hợp pháp, do Pháp và Nga cần một tháng đàm phán để xác định các điều kiện hủy hợp đồng cung cấp tàu Mistral".

Tổng thống Nga Putin (bên trái) và người đồng cấp Pháp Francois Hollande.

Tổng thống Nga Putin (bên trái) và người đồng cấp Pháp Francois Hollande.

Số tiền Pháp đưa ra hoàn toàn trái ngược với những thông tin trước đó về số tiền hoàn trả và bồi thường Pháp phải gánh chịu nếu hợp đồng tàu Mistral với Nga bị hủy.

Hãng RIA Novosti hồi đầu năm 2015 dẫn lời ông Anatoly Isaykin, CEO của Tập đoàn Rosoboronexport (Nga) cho biết, điện Elysee có thể sẽ đối mặt với án phạt nặng vì phá vỡ hợp đồng có trị giá 1,2 tỷ euro.

Tổng thiệt hại từ việc hoàn trả tiền ứng trước mà công ty DCNS đã nhận và bồi thường thiệt hại có thể lên tới trên 4 tỷ euro.

Ngoài ra, Pháp còn phải đối mặt với bài toán việc làm của hơn 2500 công nhân xí nghiệp đóng tàu (hợp đồng của Nga còn kèm điều khoản lựa chọn đóng thêm 2 chiếc nữa) và những ảnh hưởng lớn đến danh dự và uy tín của ngành công nghiệp quốc phòng Pháp.

Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport và xưởng đóng tàu DCNS (Pháp) đã kí hợp đồng đóng 2 tàu sân bay trực thăng lớp Mistral từ tháng 6/2011.

Theo điều khoản hợp đồng, Pháp phải giao chiếc tàu đầu tiên Vladivostok vào ngày 14/11/2014.

Tuy nhiên, sự kiện này đã không diễn ra và đến 25/11/2014, Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng từng tuyên bố đình chỉ vô thời hạn việc giao tàu do cáo buộc Moscow có liên quan đến tình hình nội bộ Ukraine.

Và đến thời điểm hiện tại, sau cuộc hội đàm hôm 24/4 tại Yerevan - Armenia giữa Tổng thống Pháp Francois Hollande và người đồng cấp Nga Putin diễn ra, thương vụ tàu Mistral coi như đã đổ bể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại