Hình ảnh tiết lộ tàu đổ bộ 40.000 tấn của Trung Quốc

Nhật Minh |

Trung Quốc có vẻ đang tiến gần hơn tới việc hiện thực hóa tham vọng đóng siêu tàu đổ bộ tấn công với lượng giãn nước lên tới 40.000 tấn.

Tờ Want China Times (Đài Loan) đưa tin, một mô hình tàu đổ bộ tương lai của Hải quân Trung Quốc (PLAN) với lượng giãn nước lên tới 40.000 tấn đã được tiết lộ hôm 23/4 trên tài khoản Weibo chính thức của tạp chí Maritime China (trụ sở tại Bắc Kinh).

Hình ảnh mô hình cho thấy đây là một tàu tấn công đổ bộ có khả năng triển khai hoạt động từ 6 – 10 trực thăng trên boong.

Tàu được trang bị hệ thống tên lửa phòng không HHQ-10, hệ thống tên lửa phòng không tầm trung HHQ-16. Bên cạnh đó còn có hệ thống phòng thủ tầm gần Type 1130.

Theo Want China Times, với tầm bắn từ 10 – 12km, chỉ riêng hệ thống HHQ-10 cũng đủ mạnh để bảo vệ con tàu trước các cuộc tấn công từ trên không.

Vì vậy, hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao con tàu lại cần nhiều cụm ống phóng tên lửa HHQ-16 (3 cụm ống phóng, mỗi cụm 16 ống phóng).

The LHS has three sponsons featuring vertical launchers, possibly for SAM systems. (Via CJDBY website)

Mô hình tàu tấn công đổ bộ tương lai của Trung Quốc

Ngoài ra, một điểm đáng lưu ý là con tàu chỉ có 1 thang máy ở đuôi tàu.

Cư dân mạng Trung Quốc đang lo ngại điều gì sẽ xảy ra nếu thang máy này bị quân đội đối phương phá hủy trong xung đột.

Thông tin về việc Trung Quốc có ý định đóng tàu đổ bộ 40.000 tấn đã xuất hiện cách đây vài năm.

Con tàu này được kỳ vọng sẽ là “vũ khí tối thượng” để Trung Quốc thực hiện tham vọng bành trướng trên biển.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều sự hoài nghi về dự án phát triển lớp tàu đổ bộ tấn công mới.

Lý do là vì người Mỹ phải mất đến hơn 30 năm kinh nghiệm mới đóng được các tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn như các tàu lớp Wasp, trong khi Trung Quốc chỉ mới bắt đầu thiết kế các tàu tương tự như vậy.

Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc không nên quá tham vọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại